Cổ phiếu SAB của Tổng công ty Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) đã vượt mức 300.000 đồng, điều này gợi nhớ thời hoàng kim của thị trường chứng khoán Việt Nam cách đây 10 năm.

Phiên giao dịch ngày 22/11/2017 chứng kiến sự bứt phá mạnh của nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn, trong đó cổ phiếu SAB trên sàn giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) có thời điểm tăng tới 16.000 đồng lên tận 309.000 đồng và là cổ phiếu có thị giá cao nhất trên thị trường Việt Nam.

Đây là lần đầu tiên kể từ thời kỳ đỉnh cao năm 2007 thị trường chứng khoán Việt Nam mới lại chứng kiến một cổ phiếu có thị giá trên 300.00 đồng.

SAB mới “lên sàn” kể từ ngày 6/12/2016 với giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 110.000 đồng. Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, thị giá cổ phiếu SAB đã gấp 2,85 lần trong vòng chưa đầy 1 năm.

Diễn biến giá cổ phiếu SAB kể từ khi niêm yết trên HOSE

Tuy nhiên, thanh khoản của cổ phiếu này lại là một vấn đề. Tính trung bình 10 phiên gần nhất, khối lượng giao dịch của SAB chỉ đạt hơn 50 nghìn đơn vị.

SAB có vốn điều lệ hơn 6.412 tỷ đồng, và vốn hóa trên 198 nghìn tỷ đồng. Công ty này đang nằm trong diện thoái vốn của Bộ Công Thương.

Ngày 9/11/2017, chính phủ chính thức thông qua kế hoạch thoái vốn nhà nước tại Sabeco. Các công đoạn chuẩn bị cho kế hoạch thoái vốn Nhà nước tại SAB đang được Bộ Công Thương gấp rút chuẩn bị để có thể hoàn tất trong tháng 12/2017. Công ty này sẽ tổ chức Roadshow tại Singapore và Anh vào cuối tháng 11.

Tính đến thời điểm hiện tại, thông tin về số lượng cổ phần Sabeco chào bán đợt này vẫn chưa rõ. Hiện Bộ Công Thương đang sở hữu 89,59% vốn của doanh nghiệp này.

Minh Tuệ – Theo NDH