Tính toán tài sản tỷ phú Phạm Nhật Vượng đang nắm giữ, ta có thể dễ dàng nhận thấy số tài sản mà ông thực sự nắm giữ có thể lên tới con số hơn 4,8 tỷ USD.

Theo tính toán của Forbes, tính tới ngày 15/11/2017, khối tài sản của ông Phạm Nhật Vượng đã tăng lên mức 3,8 tỷ USD (cao hơn 0,5 tỷ USD so với lần công bố ngày 07/11/2017) và vươn lên vị trí số 566 trong danh sách những người giàu nhất thế giới.

Với con số này, ông Vượng đã soán ngôi người Việt giàu nhất của tỷ phú Hoàng Kiều (2,8 tỷ USD).

Khối tài sản của ông chủ tập đoàn Vingroup sở dĩ tăng nhanh như vậy là nhờ việc cổ phiếu công ty Vincom Retail (VRE) của ông lên sàn chứng khoán hôm 6/11.

Trên thực tế, nếu soi vào những con số tài chính mà ông Vượng đang sở hữu tại các doanh nghiệp, có thể thấy thực chất khối tài sản của ông còn cao hơn rất nhiều so với con số 3,8 tỷ USD mà Forbes đưa ra.

Theo báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm, ông Phạm Nhật Vượng đang nắm gần 724 triệu cổ phiếu Vingroup (VIC). Bên cạnh đó CTCP Tập đoàn Đầu tư Việt Nam (nơi ông Vượng hở hữu tới 92,88% vốn điều lệ) đang nắm hơn 880 triệu cổ phiếu VIC. Như vậy, trên thực tế, thực chất ông chủ Vingroup đang sở hữu hơn 60% cổ phần tại Vingroup, tương đương với hơn 1,54 tỷ cổ phiếu VIC.

Trong 6 tháng qua, cổ phiếu VIC đã tăng gần 50% lên gần 70 nghìn đồng/cp. Nếu tính theo mức giá này, số cổ phần VIC mà ông Phạm Nhật Vượng đang nắm giữ trị giá khoảng 106 nghìn tỷ đồng (tương đương 4,8 tỷ USD).

TN (Tổng hợp)