Các doanh nghiệp Việt Nam đã xuất khẩu được 5,2 triệu tấn gạo tính đến hết tháng 11, nhưng hiện vẫn còn tồn hơn 800 nghìn tấn.

Trong báo cáo gửi Bộ Công thương, Hiệp hội Lương thực Việt Nam cho biết cả nước vẫn tồn 811.547 tấn gạo trong kho của các doanh nghiệp tính đến ngày 30/11/2017.

Trong số đó, Tổng Công ty Lương thực Miền Nam tồn 216.953 tấn gạo trong kho, Tổng Công ty Lương thực Miền Bắc tồn 85.000 tấn, còn các doanh nghiệp hội viên khác tồn 509.594 tấn.

Về tình hình xuất khẩu, trong 11 tháng đầu năm 2017, các doanh nghiệp đã xuất khẩu được tổng lượng gạo 5,2 triệu tấn với trị giá khoảng 2,3 tỷ USD.

Còn theo số liệu của Bộ Công Thương, cả nước đã xuất khẩu được 5,52 triệu tấn gạo với trị giá 2,49 tỷ USD tính đến hết tháng 11, tăng 24,1% về khối lượng và 24,9% về giá trị so với cùng kỳ năm trước.

Gạo Việt Nam đã được xuất sang 132 thị trường trên thế giới, trong đó Trung Quốc tiếp tục là thị trường tiêu thụ lớn nhất.

Dự báo xuất khẩu gạo của Việt Nam có thể đạt khoảng 400-450 nghìn tấn trong tháng 12, đưa tổng khối lượng xuất khẩu năm 2017 lên 5,9-6 triệu tấn, tăng 1,1-1,2 triệu tấn so với năm 2016.

Đối với năm 2018, xuất khẩu gạo của Việt Nam được dự báo có thể tăng thêm 400.000 tấn so năm 2017 trong bối cảnh thị trường gạo thế giới dự kiến sẽ sôi động hơn.

Trong báo cáo công bố tháng 11, Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) dự báo lượng gạo buôn bán trên toàn cầu năm 2018 sẽ tăng trưởng 1% lên 42,3 triệu tấn, mức cao thứ ba trong lịch sử.

Minh Tuệ