Vào lúc 7:30 sáng nay theo giờ địa phương (tức 23:30 GMT), Trung Quốc đã phóng một phi hành đoàn tới trạm không gian Thiên Cung 2 (Tiangong-2).

Đây là sứ mệnh không gian có phi hành gia đầu tiên của Trung Quốc kể từ năm 2013.

Hai phi hành gia, ông Jing Haipeng và ông Chen Dong, đi vào không gian trên chiếc tàu Thần Châu-11, vừa được phóng ra bằng tên lửa Long March-2F của Trung Quốc từ bãi phóng Tửu Tuyền ở sa mạc Gobi.

Đoàn phi hành sẽ đến Thiên Cung 2 sau hai ngày kể từ được phóng. Phi hành đoàn có nhiệm vụ kiểm tra hoạt động của trạm không gian và tiến hành một loạt các thí nghiệm trong vòng 30 ngày tới. 

Đây sẽ là sứ mệnh có phi hành đoàn dài ngày nhất mà Trung Quốc từng tiến hành: kỷ lục trước của Trung Quốc là mười lăm ngày, trong sứ mệnh Thần Châu 10, theo the Verge.

Mai Lan

Xem thêm:

Từ Khóa: