Các nhà nghiên cứu thuộc trường Đại học Columbia đã phát triển một ứng dụng di động mới độc đáo có khả năng phát hiện vi-rút HIV trong máu. Theo thông tin từ báo Nhật ký Petersburg.

Các kỹ sư sinh học từ Đại học Columbia đã phát triển một ứng dụng đặc biệt cho phép các thiết bị di động có khả năng chuẩn đoán HIV chỉ trong vài giây. Để chuẩn đoán HIV cần phải chích vào ngón tay và lấy một ít máu, sau đó hệ thống sẽ tiến hành phân tích sự có mặt của vi-rút. Thời gian chờ kết quả khoảng 15 phút.

Các nhà nghiên cứu đã tiến hành thử nghiệm ứng dụng mới với sự tham gia của 96 người. Theo các nhà khoa học, thử nghiệm đã được tiến hành thành công.

Các chuyên gia cho rằng, thiết bị mới sẽ giúp giảm tỷ lệ tử vong do HIV xuống hàng chục lần.

Theo Epochtime.ru