Số lượng các vật thể có khả năng tiếp cận trái đất đang không ngừng tăng lên, báo hiệu một viễn cảnh đen tối khi những thiên thạch khổng lồ hủy diệt hoàn toàn sự sống trên Trái đất 

Cảnh báo này được Tiến sĩ Alan Fitzsimmons của trung tâm nghiên cứu vật lý thiên văn tại trường Đại học Belfast, Anh đưa ra trong một báo cáo gần đây – Theo Daily mail

“Chúng ta đã phát hiện hơn 1.800 vật thể có nguy cơ cao, nhưng vẫn còn rất nhiều thiên thạch chưa lộ diện đang chờ đợi con người khám phá”, ông Fitzsimmons nói.

“Dù nhân loại đang cải thiện năng lực phát hiện các thiên thạch nguy hiểm, khả năng về một thiên thạch đâm vào Trái đất là điều hoàn toàn có thể xảy ra”, ông giải thích.

Nếu điều này thực sự xảy ra, hậu quả của các vụ va chạm là vô cùng tàn khốc.

Tiến sĩ Alan Fitzsimmons (Ảnh: Internet)

Trường hợp va chạm xảy ra trên đất liền, một vụ nổ lớn với các đợt sóng xung kích vô cùng khủng khiếp sẽ tàn phá một diện tích rất lớn của địa cầu. Tiếp sau đó, tro bụi sinh ra từ vụ nổ bao trùm toàn bộ bầu khí quyển, chặn các tia nắng mặt trời khiến trái đất trở lên lạnh lẽo và sự sống dần tàn lụi

Thiên thạch rơi xuống biển cũng sẽ kích hoạt sóng thần khổng lồ, nhấn chìm các thành phố ven biển và thậm chí thổi tung nước biển vào không khí, phá hủy tầng ozone khiến những người sống sốt phải đối mặt với khả năng nhiễm tia UV từ Mặt trời.

Nhiều sự kiện lịch sử đã phần nào cho chúng ta thấy những hậu quả đáng sợ này.

Một loạt các loài sinh vật cổ đại, trong đó có khủng long được cho là đã bị tuyệt diệt sau khi một thiên thạch hoặc sao chổi với đường kính cỡ 10 km lao xuống bán đảo Yucatan của Mexico vào khoảng 65 triệu năm trước

Một vụ va chạm thiên thạch khác cách đây khoảng 49.000 năm cũng được cho là đã xảy ra ở Arizona, Mỹ. Căn cứ kích thước miệng hố để lại, các nhà khoa học nhận định đương lượng của vụ nổ vào khoảng 10 triệu quả bom nguyên tử.

Năm 1908, một thiên thạch cỡ lớn được xác định đã lao xuống khu vực Tunguska, Siberia, Nga với tốc độ khoảng 54.000km/giờ tạo ra vụ nổ khủng khiếp tương đương với sức nổ của 185 quả bom hạt nhân Mỹ ném xuống Hiroshima hồi năm 1945. Toàn bộ một khu vực rộng lớn khoảng 2.000kmphút chốc trở thành bình địa.

Gần đây nhất, hôm 24/6, một tiểu hành tinh với kích cỡ gấp hai lần khối thiên thạch rơi xuống Tunguska cũng đã sượt qua Trái Đất trong sự thở phào của các nhà thiên văn học. Điều đáng lưu ý là bằng những thiết bị tính toán chính xác, lẽ ra tiểu hành tinh đó đã phải va chạm Trái Đất.

Những sự kiện trên cho chúng ta thấy khả năng có một thiên thạch khổng lồ đâm vào Trái đất là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra và điều này chắc chắn sẽ đe dọa đến nền văn minh nhân loại. Trong khi đó, chúng ta gần như không có một đối sách đáng kể nào để ngăn chặn sự cố này

“Vấn đề lớn nhất là việc chúng ta chẳng thể nào làm gì cả. Nhân loại chưa sẵn sàng trước thảm họa khủng khiếp mà thiên thạch có thể tạo ra”.- Tiến sĩ Joseph Nuth, nhà nghiên cứu NASA

Giới khoa học bó tay là vậy, nhưng với những người nghiên cứu Thần học, không phải là không có giải pháp. Chẳng hạn, Phật gia tuyên giảng mọi vật chất đều phải trải qua một quá trình Thành-Trụ-Hoại-Diệt, các nền văn minh nhân loại cũng không đứng ngoài quy luật đó. Độ dài ngắn của hành trình này phụ thuộc hoàn toàn vào sự biến dị của đạo đức con người. Không ít các nghiên cứu chỉ ra rằng trong suốt chiều dài hàng trăm triệu năm lịch sử của Trái đất, đã có rất nhiều nền văn minh từng hình thành, phát triển, suy thoái và diệt vong khi đạo đức của con người thời đó đã vô cùng tệ hại. Chính bởi vậy, giải pháp tốt nhất là mỗi người cần không ngừng đề cao bản thân, nâng cao trở lại đạo đức nhân loại.

Cùng với sự thăng hoa của đạo đức nhân loại, các thiên tai sẽ được giảm bớt và tiêu trừ, như tiểu hành tinh lẽ ra chạm Trái Đất cuối cùng chỉ sượt ngang.

Hoài Anh tổng hợp

Xem thêm: