Nghệ sĩ người Nhật Bản Isao Hashimoto đã tạo ra một bản đồ time-lapse (cô đọng thời gian) đáng gờm về 2053 vụ thử bom nguyên tử diễn ra trong giai đoạn 1945-1998, bắt đầu với cuộc thử nghiệm “Trinity” trong dự án Manhattan gần Los Alamos (Mỹ) và kết thúc với các vụ thử bom nguyên tử của Pakistan vào tháng 5/1998. 

Danh sách này đã loại trừ hai vụ thử bom nguyên tử của Triều Tiên trong thập kỷ trước (chưa thể khẳng định tính xác thực của chúng 100%).

Mỗi quốc gia sẽ hiện lên một dấu bíp và một đốm sáng trên bản đồ mỗi khi họ phát nổ một vũ khí hạt nhân, và danh sách tên các nước kích nổ kèm số lượng bom nổ được cập nhập ở phía trên và dưới cuối màn hình video. Nghệ sĩ Hashimoto đã bắt đầu dự án này vào năm 2003. Ông nói rằng ông tạo ra nó với mục đích cho chúng ta thấy “nỗi sợ hãi và sự điên rồ của vũ khí hạt nhân”. Các vụ thử bom nguyên tử bắt đầu khá lẻ tẻ, chậm chạp lúc ban đầu, rồi trở nên nhiều và dày đặc hơn kể từ năm 1962.

Xem xong video, có thể nhiều người sẽ nhớ tới câu nói nổi tiếng này của Einstein:

einstein

Quý Khải biên dịch

Xem thêm: