Yahoo xác nhận các tin tặc đã đánh cắp thông tin từ khoảng 500 triệu người dùng dịch vụ của hãng này vào năm 2014 . Đây có khả năng là cuộc tấn công mạng lớn nhất được công bố trong lịch sử.

Theo BBC, vụ tấn công này đã thu thập được lượng lớn thông tin cá nhân bao gồm tên, email cũng như “các câu hỏi và câu trả lời bảo mật được mã hóa “.

Yahoo hôm qua (22/9) đã xác nhận vụ tấn công có quy mô lớn hơn nhiều so với suy nghĩ ban đầu của họ. Tuy nhiên, họ khẳng định các tin tặc không lấy được bất kỳ dữ liệu nào về thẻ tín dụng, nói thêm rằng nhiều khả năng vụ tấn công là hoạt động do nhà nước nào đó bảo trợ.

Các dữ liệu bị lấy cắp bao gồm tên, địa chỉ email, số điện thoại, ngày sinh và mật khẩu đã được mã hóa.

Tin tức về một cuộc tấn công lên Yahoo đã nổi lên vào tháng 8 khi một hacker tự xưng là “Peace” đã cố gắng bán thông tin về 200 triệu tài khoản Yahoo. FBI cho biết họ đang tiến hành điều tra vụ việc.

Yahoo đã được bán lại cho tập đoàn viễn thông khổng lồ Verizon của Mỹ vào tháng 7 với giá 4,8 tỷ đô la Mỹ (khoảng 107 nghìn tỷ đồng).

Yahoo khuyến cáo tất cả người dùng nên thay đổi mật khẩu của họ nếu họ chưa làm như vậy kể từ năm 2014.

Mai Lan

Xem thêm:

Từ Khóa: