Nhắc đến chương trình Đuổi hình-Bắt chữ, các bạn nhớ đến MC hóm hỉnh nào nhỉ? Có thể các bạn liền nghĩ: “Câu hỏi này dễ quá, mình không trả lời đâu”!

Vậy những câu đố khó hơn thì sao nhỉ?

Các bạn cùng nhìn các bức hình dưới đây và “giải mã” cụm từ tiếng Anh đằng sau mỗi bức hình nhé!

Xem ai nhanh tay, nhanh mắt nào!

Bức hình 1:

(Ảnh: internet)

Bức hình 2:

(Ảnh: Internet)

Bức hình 3:

(Ảnh: Internet)

Bức hình 4:

(Ảnh: Internet)

Bức hình 5.

(Ảnh: internet)

Bức hình 6.

Các bạn có hết câu trả lời chưa?

Chúng ta cũng xem đáp án nhé:

  1. Rain cats and dogs: mưa lớn, mưa xối xả
  1. Apple of my eyes: chỉ ai đó hoặc cái gì đó đẹp hơn tất thảy những thứ khác trong mắt một người.

Ví dụ: You are an apple of my eyes.

Em là thiên thần trong mắt anh.

  1. Broken heart: trái tim tan vỡ.
  1. A pain in the neck: chỉ ai đó hay làm phiền, gây khó chịu cho người khác, hoặc là “kỳ đà cản mũi”.

Ví dụ: My neighbour is a pain in the neck. He has been playing music all morning.

Hàng xóm của tôi thật phiền phức. Anh ta đã bật nhạc cả buổi sáng.

  1. Hand in hand: tay trong tay.
  1. Chicken dance: đây là tên một dân vũ khá nổi tiếng, có nghĩa là “vũ điệu gà con”.

Ngọc Lan