Liệu có gia đình lớn nào có đông đủ 12 con giáp không nhỉ? Chắc hẳn là có! Hãy cùng xem vận mệnh sức khỏe cho con giáp của mình và người thân, bạn bè trong năm mới Bính Thân.

1. Tuổi Tí (những người sinh năm 1936, 1948, 1960, 1972,1984, 1996, 2008)

Nhìn một cách tổng quan, người tuổi Tý trong năm nay không có vấn đề hệ trọng về sức khỏe, bởi có nguồn năng lượng tích cực.

Bên cạnh đó, cần lưu tâm đến các bệnh vùng bụng như đầy hơi, ăn không tiêu, viêm loét dạ dày, trào ngược… bởi tác động của các sao liên quan đến sức khỏe.

2. Tuổi Sửu (những người sinh năm 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009)

Về tổng thể, cần duy trì thói quen sinh hoạt điều độ lành mạnh, đồng thời tăng cường vận động, rèn luyện, nâng cao sức khỏe. Điều này sẽ giúp những người tuổi Sửu phòng ngừa bệnh tật trong năm nay.

Ngoài ra, cũng cần để ý đến bệnh về phổi và đường hô hấp, như hệ thống miễn dịch suy yếu nên dễ bị cảm cúm, hắt hơi sổ mũi, viêm khí quản, dị ứng mũi, hen suyễn, đau tức ngực. Hệ thống tuần hoàn máu cũng kém hơn.

3. Tuổi Dần (những người sinh năm 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010)

Nói chung, năm nay người tuổi Dần không có bệnh tật lớn, bởi nhận được nguồn năng lượng tốt.

Tất nhiên, có thể sẽ xuất hiện một số bệnh hay triệu chứng sau đây: mệt mỏi, mất ngủ, hoa mắt chóng mặt, tiêu hóa kém, cao huyết áp, thần kinh suy nhược, bệnh gan,…

Chỉ cần chú ý hơn một chút!

4. Tuổi Mão (những người sinh năm 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011)

Cần đặc biệt chú ý bảo vệ sức khỏe, tăng cường rèn luyện, nâng cao thể chất bởi trường khí của năm nay tác động không tốt tới sức khỏe. Chú ý bệnh liên quan tới đường tiêu hóa như ăn không ngon miệng, đầy hơi, khó tiêu, táo bón, viêm loét dạ dày, ợ hơi,…

5. Tuổi Thìn (những người sinh năm 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012)

Cần cố gắng duy trì lối sống lành mạnh, tăng cường tập luyện, dưỡng sinh, giúp tránh được các biểu hiện hay chứng bệnh về chức năng của thận cũng như hệ thống tiết niệu, như sắc mặt không tốt, đau lưng, mỏi gối, bệnh đường tiết niệu.

Ngoài ra cần chú ý thêm, nam giới dễ bị tiền liệt tuyến. Nữ giới dễ bị thống kinh, bạch đới nhiều.

6. Tuổi Tị (những người sinh năm 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013)

Về tổng thể, người tuổi Tị năm nay có thể khá yên tâm bởi nhận được trường năng lượng tốt trong năm.

Một mặt khác vẫn cần chú ý tới hệ thống hô hấp như cảm cúm, đau tức ngực, viêm mũi dị ứng, ho, viêm phế quản,…

7. Tuổi Ngọ (những người sinh năm 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

Cần dành thời gian nghỉ ngơi, an dưỡng và thường xuyên luyện tập, nâng cao sức khỏe. Năm nay người tuổi Ngọ có sự tác động không tốt của trường khí, nên cũng phòng ngừa trước, cần chú ý tới một số triệu chứng sau: sai khớp mắt cá chân, lạnh chân tay, huyết áp cao, đau thần kinh tọa,…

8. Tuổi Mùi (những người sinh năm 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

Những người tuổi Mùi năm nay chú ý hơn đến tỳ vị và bệnh đường mũi, hô hấp: tiêu hóa kém, hắt hơi, sổ mũi, dị ứng mũi,…

9. Tuổi Thân (những người sinh năm 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

Cả nam và nữ cần chú ý đến bệnh đường tiết niệu và hệ thống sinh dục, do tác động của trường khí tài cung sức khỏe,

10. Tuổi Dậu (những người năm 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005)

Tuổi “gà” năm nay về cơ bản không cần bận tâm nhiều về sức khỏe.

Có điều vẫn cần nghỉ ngơi khi cần thiết, ăn uống điều độ. Không nên làm việc quá sức vui chơi quá đà.

11. Tuổi Tuất (những người sinh năm 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006)

Người tuổi Tuất dễ có các triệu chứng như hay mệt mỏi, trí nhớ kém, mất ngủ, đau dạ dày.

Nhưng cũng không quá lo ngại, nếu bạn duy trì lối sống lành mạnh, nghỉ ngơi hợp lý sẽ không đáng ngại.

12. Tuổi Hợi (những người sinh năm 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007)

Tình trạng sức khỏe khá ổn định. Người tuổi Hợi không phải lo lắng nhiều về sức khỏe trong năm nay.

Đôi lúc cũng có một số trường hợp cảm thấy mệt mỏi, huyết áp bất thường, sắc mặt không tốt, cũng có thể gặp một số bệnh về đường sinh dục. Nnhưng, cũng không hề gì, chú ý một chút là được.

Thanh Hoa tổng hợp

Xem thêm: