Ngày nay, khoa học công nghệ phát triển vượt bậc, hàng loạt các sản phẩm công nghệ như: smart phone, smart TV, Ipad,v.v.. được chế tạo ra để phục vụ cho nhu cầu của người tiêu dùng. Thế nhưng theo như lời quảng cáo của các hãng công ty thì những sản phẩm ấy sẽ” kết nối con người với nhau”. Nhưng sự thật có phải là như vậy hay không?

 ban be
Xưa bạn bè gặp nhau rộn vang tiếng cười.

ban be 1
Ngày nay chúng ta gặp nhau nhưng tất cả đều “bận rộn” với chiếc điện thoại.

ban be 2
Bạn bè xưa là những người thực, việc thực còn bạn bè ngày nay là từ trên Facebook.

ban be 56
Những trò chơi trẻ thơ như: nhảy dây, đá cầu… được thay thế bởi những trò chơi sử dụng màn hình cảm ứng.

ban be 45
Trước đây, nếu bạn gửi thư mời cho ai đó qua thư và nhận được thư đồng ý của họ, bạn có thể cảm thấy rất vui vẻ rằng người đó sẽ đến dự. Tuy nhiên, với Facebook, không phải luôn luôn như vậy. Mọi người thường có xu hướng bày tỏ rằng họ sẽ đến, nhưng thực tế là họ có thể đến, có thể không đến.

ban be 563
Khi bố mẹ đưa con cái ra ngoài chơi: trong quá khứ, bố mẹ sẽ hướng ánh nhìn quan sát con cái chơi vui vẻ. Còn bây giờ bố mẹ sẽ dùng thời gian đó chụp ảnh cho con.

ban be 3
Ngày xưa mọi người chỉ đơn giản là đứng ngắm pháo hoa và cảm nhận mọi thứ bằng trái tim. Ngày nay mọi người bận bịu ghi lại mọi khoảnh khắc và lưu trữ chúng trong điện thoại…

Phong Vân