Valentine là ngày lễ tình nhân, chắc hẳn rất nhiều người đang bận rộn để có một ngày đặc biệt bên nửa kia của họ… Nhưng nếu bạn không thuộc số đó thì sao nhỉ?

Nôn nao một chút? Hẳn rồi, khắp mọi nơi, trên bảng quảng cáo và ngay cả tin nhắn điện thoại cũng nhắc bạn rằng đây là ngày Valentine. Nhưng có hề gì, vẫn còn rất nhiều cách để tận hưởng ngày này một cách thú vị nhất. Ít nhất thì bạn lại có thêm một ngày để tận hưởng, sống trọn vẹn, và làm những điều mới mẻ cho bản thân và người khác:

1. Chăm sóc bản thân

Tổng thống Obama luôn biết rằng để tự tin thì phải ăn mặc tươm tất
Tổng thống Obama luôn biết rằng để tự tin thì phải ăn mặc tươm tất

Phải chăng đã lâu rồi bạn quên đi chính mình? Hãy tạo một kiểu tóc mới, diện một bộ đồ bạn ít khi mặc, làm mình lạ mắt và đẹp hơn. Đây cũng là cách tạo ấn tượng tốt hơn với những người xung quanh, và chắc chắn mặc đẹp sẽ làm bạn tự tin hơn.

2. Yêu thương cho gia đình

cham soc gia dinh

Thay vì tặng sô-cô-la và hoa cho ai đó, tại sao không mua một lẵng hoa tươi và mua cho cha mẹ một ít sô-cô-la? Giúp cha mẹ lau dọn và sơn sửa lại các thứ trong nhà cũng là việc nên làm. Điều này vừa tình cảm lại vừa ấm áp trong những ngày cận Tết tất bật này. Chắc chắn ba mẹ sẽ rất vui khi thấy con mình biết quan tâm đến gia đình như vậy.

3. Đi chơi cùng bạn bè

Nếu những người bạn thân của bạn chưa có kế hoạch gì cho Valentine, hãy rủ họ cùng đi ra ngoài. Có rất nhiều điểm đến: đi uống nước, cà phê hay thử một món ăn mới… điều quan trọng là cùng nói chuyện thật vui và thoải mái.

Còn nếu bạn quá bận rộn? Một cuộc gọi bất ngờ cho một người bạn đã lâu không liên lạc cũng đủ làm bạn cảm thấy ấm áp rồi.

4. Làm một việc tốt

chup anh lam dieu tot

Loanh quanh một mình dễ sinh ra buồn chán. Tại sao không làm một việc có ý nghĩa nếu bạn rảnh rỗi? Tìm một vài người bạn và làm một điều gì đó cho cộng đồng. Không nhất thiết là phải đến thăm những trẻ em mồ côi, người già cơ nhỡ, bạn hoàn toàn có thể sáng tạo, ví dụ như chụp một bộ ảnh con kênh cạnh nhà để kêu gọi bảo vệ môi trường hay quyên góp sách cho thư viện công cộng chẳng hạn? Chia sẻ luôn mang đến niềm vui!

5. Làm điều mà bạn đang trì hoãn

Phải chăng vẫn có điều gì đó bạn muốn làm cho cả năm nhưng chưa có thời gian để làm? Hôm nay chính là ngày để bạn làm điều đó.

valentine lam gi neu khong hen ho
Thử tưởng tượng cuộc gọi hay tin nhắn của bạn có thể mang đến niềm vui bất ngờ cho một người bạn lâu ngày không gặp (Ảnh: shutterstock)

Có nhiều người vẫn luôn muốn đi đâu đó xa một chút. Hay thậm chí tỏ tình với người mà mình đã có tình cảm từ lâu, biết đâu người ấy cũng đang mong chờ điều đó từ chính bạn thì sao?

6. Tạm rời xa phim ảnh và mạng xã hội

tranh xa facebook

Tại sao? Vì ngắm nhìn những thứ này chỉ giống như nhìn xem cuộc đời của người khác. Phim thì… như bạn đã biết rồi đấy, những diễn viên quá lung linh và tình tiết kịch tính, có thể dẫn đến tình trạng ăn tương mỡ (mơ tưởng) quá nhiều, nhất là với những bạn tự nhận là hội FA.

Còn mạng xã hội là nơi nhắc bạn nhớ người này hôm nay đi chơi ra sao, du lịch ở đâu, hẹn hò như thế nào… Tất nhiên, nếu bạn muốn nghỉ ngơi và xem ngóng tình hình bạn bè thì hoàn toàn hợp lý. Nhưng nếu bạn thấy mình đang ngồi kéo từng trang, từng trang Facebook một cách hững hờ và chỉ thích bấm Like một cách hờ hững, thì có lẽ đã đến lúc làm một điều gì đó thú vị hơn.

Danh sách này còn thiếu nhiều điều lắm, chắc chắn bạn có thể nghĩ ra nhiều ý tưởng hay và phù hợp với mình hơn.

Valentine này bạn có ý tưởng gì vui? Hãy chia sẻ ở mục comment!

Nguyễn Khánh