“Đại học” ông già Noel ở Hoa Kỳ rất được khen ngợi. Các khóa học của trường cũng rất hấp dẫn và thú vị, rất đáng để cho trường đại học lớn học hỏi thêm kinh nghiệm.

Điều gì từ Ông già Noel chuyên nghiệp ở Mỹ khiến mọi người cảm động? Hãy đến trường đại học của họ để quan sát, bạn sẽ tìm thấy được lý do. Bởi vì chương trình học của họ cũng thật khác thường, tâm hồn bay bổng, thầy trò đều vui cười, hơn nữa tình yêu thương chan chứa khắp toàn hội trường. Một kênh truyền thông giải trí của Đài Loan sau khi quan sát “trường đại học” ông già Noel đã nhận xét rằng: “Phong cách học ở đại học chính thống hiện nay đã lạc hậu rồi.

Noerr Programs nằm ở thị trấn Arvada thuộc tiểu bang Colorado ở miền Tây nước Mỹ. Công ty này tổ chức các dịch vụ Ông già Noel hàng năm, vì thế mỗi năm công ty đều có đào tạo định kỳ khóa học về làm Ông già Noel. Nơi đây không chỉ cung cấp dịch vụ Ông già Noel dịp lễ mà còn là nơi mà những người lớn tuổi muốn trở thành Ông già Noel tìm đến để nhận được sự đào tạo chuyên nghiệp.

Chương trình học Ông già Noel sẽ mất 4 ngày, các học viên đều là những ông già râu tóc bạc phơ, có vai rộng, bụng to. Cho dù họ mặc trang phục bình thường hàng ngày cũng đã thể hiện rất rõ dáng vẻ của Ông già Noel. Chương trình học đầu tiên là mang tinh thần của Ông già Noel vào mỗi từng học viên.

Nhóm Ông già Noel ở cùng một chỗ để học chủ đề "Tinh thần của lễ Giáng sinh” (Ảnh: Chụp màn hình YouTube)
Nhóm Ông già Noel ở cùng một chỗ để học chủ đề “Tinh thần của lễ Giáng sinh” (Ảnh chụp/ YouTube)
Chương trình học có mời đến các chuyên gia giảng dạy về nghi lễ, tâm lý, nghệ thuật giao tiếp. (Ảnh: Chụp màn hình YouTube)
Chương trình học có mời đến các chuyên gia giảng dạy về nghi lễ, tâm lý, nghệ thuật giao tiếp. (Ảnh chụp/ YouTube)

Trong vòng 4 ngày, các học viên cần học tập tác phong, chức trách và làm sao để thực hiện công việc của Ông già Noel được tốt nhất. Ví như làm sao để phối hợp cùng khách hàng chụp những bức ảnh đẹp, làm sao giữ sức khỏe tốt trong khi chuyển những gói quà đến tay các em nhỏ. Khi đối mặt với nguyện ước của em nhỏ thì Ông già Noel sẽ ưng thuận như thế nào, và thêm nhiều chia sẻ khác nữa.

Các học viên học cách chụp ảnh chung cùng mọi người sao cho được bức ảnh đẹp nhất. (Ảnh: Chụp màn hình YouTube)
Các học viên học cách chụp ảnh chung cùng mọi người sao cho được bức ảnh đẹp nhất. (Ảnh chụp/ YouTube)
Các học viên học cách chụp ảnh chung cùng mọi người sao cho được bức ảnh đẹp nhất. (Ảnh: Chụp màn hình YouTube)
Các học viên học cách chụp ảnh chung cùng mọi người sao cho được bức ảnh đẹp nhất. (Ảnh chụp/ YouTube)

Trong buổi học cuối cùng, các Ông già Noel năm trước chia sẻ các tình huống họ gặp phải. Họ rất hứng khởi nhớ lại và chia sẻ về công việc họ đã làm, những khó khăn, những tình huống khó giải quyết, hoặc tình huống ngoài ý muốn. trong toàn buổi học, không khí của hội trường có lúc tràn đầy bi thương nhưng cũng có lúc tràn đầy niềm vui. Trên gương mặt của các học viên đều tràn đầy nước mắt, không biết đó là những giọt nước mắt của sự hạnh phúc hay nước mắt của sự cảm động.

Trong buổi chia sẻ, các học viên sẽ rút ra được nhiều kinh nghiệm, họ làm cho hội trường tràn đầy niềm vui cùng sự cảm động. (Ảnh: Chụp màn hình YouTube)
Trong buổi chia sẻ, các học viên sẽ rút ra được nhiều kinh nghiệm, họ làm cho hội trường tràn đầy niềm vui cùng sự cảm động. (Ảnh chụp/ YouTube)
Trong buổi chia sẻ, các học viên sẽ rút ra được nhiều kinh nghiệm, họ làm cho hội trường tràn đầy niềm vui cùng sự cảm động. (Ảnh: Chụp màn hình YouTube)
Trong buổi chia sẻ, các học viên sẽ rút ra được nhiều kinh nghiệm, họ làm cho hội trường tràn đầy niềm vui cùng sự cảm động. (Ảnh chụp/ YouTube)

Các ông già lại cùng nhau ở một nơi, cùng nhau vui vẻ, cùng nhau hát mừng Giáng sinh, cùng nhau đóng gói quà tặng để mang tới những em nhỏ ở các vùng miền khác nhau. Mặc dù công sức họ bỏ ra đều được xã hội, hay các gia đình trả công. Tuy nhiên chúng ta cũng không thể không cảm ơn Ông già Noel, có họ chúng ta mới có được buổi lễ Giáng sinh truyền thống đầy ý nghĩa.

Các Ông già Noel này không chỉ mang theo quà tặng mà còn mang theo cả tấm lòng yêu mến trẻ em đến với mỗi gia đình, đến với mỗi em nhỏ. (Ảnh: Chụp màn hình YouTube)
Các Ông già Noel này không chỉ mang theo quà tặng mà còn mang theo cả tấm lòng yêu mến trẻ em đến với mỗi gia đình, đến với mỗi em nhỏ. (Ảnh chụp/ YouTube)

Bạn cảm nhận như thế nào? Khóa học 4 ngày dành cho người muốn trở thành Ông già Noel tràn đầy tình yêu thương và niềm vui như thế. Những ông già râu tóc bạc phơ lại có thêm cơ hội làm việc có ích cho bản thân và xã hội. Sau khi khóa học kết thúc, và mùa Noel qua đi, họ lại có thêm những người bạn mới để giao lưu chia sẻ.

Sau khi chương trình học kết thúc, các học viên lại kết nối được thêm những tình bạn chân tình mới. (Ảnh: Chụp màn hình YouTube)
Sau khi chương trình học kết thúc, các học viên lại kết nối được thêm những tình bạn chân tình mới. (Ảnh chụp/ YouTube)

Theo NTDTV
San San biên dịch

Xem thêm: