Trong cuộc sống, nhiều người khi gặp thất bại thường bị suy sụp, thậm chí không ít người đã đánh mất bản thân mình. Nhưng có nhiều người lại từ những thất bại đó mà đứng lên làm lại, rồi cuối cùng đạt được thành công và trở thành người nổi tiếng thế giới. Hãy cùng xem 13 người nổi tiếng thế giới dưới đây từng phải “nếm trải” sự thất bại như thế nào?

1. Albert Einstein bị coi là đứa trẻ có trí tuệ kém phát triển

Nhà bác học thiên tài Albert Einstein (Ảnh: Internet)
Nhà bác học thiên tài Albert Einstein (Ảnh: Internet)

Đến năm 4 tuổi ông vẫn chưa biết nói, đến năm 7 tuổi vẫn không thể đọc được. Thầy giáo của ông đã từng nói ông là một đứa trẻ “đần độn”. Thậm chí, Einstein đã từng bị đuổi học một lần.

2. Thomas Edison là đứa trẻ “quá ngu dốt!”

Nhà phát minh Thomas Edison (Ảnh: Internet)
Nhà phát minh Thomas Edison (Ảnh: Internet)

Edison (người phát minh ra bóng đèn điện) từng bị thầy giáo tiểu học mắng là “dốt tới mức không thể học được bất cứ cái gì!”

3. Tổng giám đốc của hãng Sony và sản phẩm kinh doanh “siêu thất bại”

Sản phẩm đầu tiên của hãng Sony là chiếc nồi cơm điện nhưng đáng tiếc là nó không nấu được cơm. Khi cơm nấu ra thường bị nhão hoặc sống quá, do đó số nồi cơm điện bán ra ít hơn 100 chiếc.

4. Ông trùm hoạt hình Walt Disney

Ông trùm hoạt hình Walt Disney (Ảnh: Internet)
Ông trùm hoạt hình Walt Disney (Ảnh: Internet)

Không phải ai cũng biết Walt Disney từng bị biên tập một tờ báo sa thải vì “thiếu trí tưởng tượng và không có ý tưởng gì hay ho cả!”

5. Ca sĩ Elvis Presley

 Nghệ sĩ siêu đẳng của Mỹ - Elvis Presley (Ảnh: Internet)
Nghệ sĩ siêu đẳng của Mỹ – Elvis Presley (Ảnh: Internet)

Sau lần biểu diễn đầu tiên, Elvis Presley bị người đại diện chê bai rằng: Anh thực sự không thích hợp với nơi này!

6. Ông vua xe hơi” của nước Mỹ, Henry Ford

Ông vua xe hơi” của nước Mỹ, Henry Ford (Ảnh: Internet)
Ông vua xe hơi” của nước Mỹ, Henry Ford (Ảnh: Internet)

Công ty ô tô đầu tiên của Henry Ford bị phá sản. Sau đó, ông đã từ bỏ công ty thứ hai vì cãi nhau với bạn làm ăn. Công ty thứ 3 của ông cũng xuống dốc vì suy giảm doanh số bán hàng.

7. Nữ hoàng truyền thông Mỹ Oprah Winfrey

Nữ hoàng truyền thông Mỹ Oprah Winfrey (Ảnh: Internet)
Nữ hoàng truyền thông Mỹ Oprah Winfrey (Ảnh: Internet)

Oprah từng bị đuổi việc khi làm phát thanh viên truyền hình với lý do là bà không phù hợp để lên hình, không ăn ảnh.

8. Diễn viên nổi tiếng người Mỹ, Marilyn Monroe

Diễn viên nổi tiếng người Mỹ, Marilyn Monroe (Ảnh: Internet)
Diễn viên nổi tiếng người Mỹ, Marilyn Monroe (Ảnh: Internet)

Hợp đồng đầu tiên của Marilyn Monroe với hãng phim Columbia Pictures đã chấm dứt bởi vì họ đã nói với cô ấy cô không đủ xinh đẹp hay tài năng.

9. Nhà sáng lập Honda – Soichiro Honda

Thật không ngờ, nhà sáng lập hãng xe Honda – Soichiro Honda nổi tiếng đã từng không có được công việc kỹ thuật tại Toyota. Thậm chí sau đó ông còn bị thất nghiệp.

10. Đạo diễn, nhà sản xuất phim của điện ảnh Mỹ, Steven Spielberg

Đạo diễn và nhà sản xuất phim của điện ảnh Mỹ, Steven Spielberg (Ảnh: Internet)
Đạo diễn và nhà sản xuất phim của điện ảnh Mỹ, Steven Spielberg (Ảnh: Internet)

Thật khó tin vì Steven Spielberg đã bị từ chối từ ngôi trường mà ông mơ ước – đại học Southern California đến 3 lần.

11. Ngôi sao điện ảnh Charlie Chaplin

Ngôi sao điện ảnh Charlie Chaplin (Ảnh: Internet)
Ngôi sao điện ảnh Charlie Chaplin (Ảnh: Internet)

Cách biểu diễn của Charlie Chaplin đã bị từ chối bởi các giám đốc hãng phim vì họ cho rằng cách diễn của anh quá sâu xa đến mức người xem không thể hiểu được.

12. Cựu Thủ tướng Anh Winston Churchill

Cựu Thủ tướng Anh Winston Churchill (Ảnh: Internet)
Cựu Thủ tướng Anh Winston Churchill (Ảnh: Internet)

Cựu Thủ tướng Anh Churchill từng bị đúp năm lớp 6. Hơn nữa, trong các cuộc thi tuyển công chức, ông cũng đều bị thất bại.

13. Ông chủ thương hiệu “gà rán” Harland David Sanders

Ông chủ thương hiệu"gà rán" Harland David Sanders (Ảnh: Internet)
Ông chủ thương hiệu”gà rán” Harland David Sanders (Ảnh: Internet)

Món gà rán KFC ngày nay vô cùng nổi tiếng, ai ai cũng biết nhưng thật không ngờ, thuở ban đầu, ông Sanders đã không hề bán được món gà của mình. Thậm chí có đến hơn 1.000 nhà hàng đã từ chối ông.

Họ đều là những người nổi tiếng thế giới và đều phải trải qua những thất bại thảm hại trong cuộc đời. Nhưng điểm khác biệt ở họ là cho dù gặp thất bại, họ không dễ dàng từ bỏ mà miệt mài cố gắng để đạt được thành công như ngày hôm nay!

Theo Secretchina
Mai Trà biên dịch

Xem thêm: