Người Mỹ thường có quan niệm rằng nước Mỹ là số một. Hoặc ít nhất là gần như vậy. Nhưng trong hai cuộc nghiên cứu và thăm dò ý kiến gần đây thì nước Mỹ đã bị đánh bại.

Khảo sát Sân bay Thế giới của Skytrax là tiêu chuẩn vàng của việc xếp hạng sân bay do nó trực tiếp đến từ ý kiến phản hồi của 13 triệu hành khách hàng không – những người đã bay khắp thế giới trong giai đoạn từ tháng 5/2014 đến tháng 1/2015.

Những kết quả này là thảm họa đối với Hoa Kỳ và Bắc Mỹ khi tất cả các sân bay xếp hạng đầu đều ở Châu Á hoặc Châu Âu.

Các du khách một lần nữa công nhận Singapore là sân bay tốt nhất thế giới sau khi nó giành được vị trí đầu bảng vào năm 2014. Seoul đứng thứ hai. Munich đứng thứ ba toàn cầu và cũng là sân bay tốt nhất ở Châu Âu.

Hành khách đến Ga số 5 của sân bay Heathrow vào ngày 21/4/2010 tại London, Anh (Ảnh: Oli Scarff/Getty Images)
Hành khách đến Ga số 5 của sân bay Heathrow vào ngày 21/4/2010 tại London, Anh (Ảnh: Oli Scarff/Getty Images)

Các sân bay tốt nhất thế giới năm 2015:

  1. Sân bay Changi Singapore
  2. Sân bay Quốc tế Incheon (Seoul, Hàn Quốc)
  3. Sân bay Munich (Đức)
  4. Sân bay Quốc tế Hồng Kông
  5. Sân bay Quốc tế Tokyo (Haneda)
  6. Sân bay Zurich (Thụy Sỹ)
  7. Sân bay Quốc tế Trung tâm Nhật Bản
  8. Sân bay Heathrow London
  9. Sân bay Schiphol Amsterdam (Hà Lan)
  10. Sân bay Quốc tế Thủ đô Bắc Kinh

Cuộc thăm dò ý kiến yêu cầu các hành khách hàng không đánh giá theo các điểm khác nhau như lối vào sân bay, sự tiện nghi của ga, quá trình làm thủ tục cũng như thời gian chờ tại khu vực nhập cảnh và an ninh.

Không ngạc nhiên đối với nhiều du khách, các sân bay của Mỹ không làm tốt trong những mặt này do các hành khách phải trả tiền cho xe đẩy và tốn rất nhiều thời gian chờ đợi tại khu vực nhập cảnh. Và chúng ta cũng đừng quên những cuộc kiểm tra an ninh nghiêm ngặt của Ban quản lý an ninh vận tải (TSA).

Tại Sân bay Hồng Kông, các xe đẩy miễn phí chờ đợi bạn khi bạn bước ra khỏi đoàn người. Đây là một lý do vì sao các sân bay Châu Á và Châu Âu chiếm ưu thế trên bảng xếp hạng sân bay thế giới còn các sân bay Mỹ thì không. (Valentin Schmid/Thời báo Đại Kỷ Nguyên)
Tại Sân bay Hồng Kông, các xe đẩy miễn phí chờ đợi bạn khi bạn bước ra khỏi đoàn người. Đây là một lý do vì sao các sân bay Châu Á và Châu Âu chiếm ưu thế trên bảng xếp hạng sân bay thế giới còn các sân bay Mỹ thì không. (Valentin Schmid/Thời báo Đại Kỷ Nguyên)

Sân bay Bắc Mỹ đầu tiên nằm trong danh sách là Vancouver ở vị trí 11. Sân bay tốt nhất của Hoa Kỳ, Cincinnati đứng ở vị trí 30. Sân bay John Fitzgerald Kennedy (JFK) của New York đứng vị trí 60 với Denver (thứ 33), San Francisco (thứ 36), và Atlanta (thứ 44) ở giữa.

Sân bay Los Angeles rơi xuống cuối danh sách, đứng ở vị trí 98 và La Guardia thậm chí còn không nằm trong danh sách. Hầu hết người dân New York sẽ không ngạc nhiên về điều này.

Tuy nhiên, thật kỳ lạ, sân bay Newark, bang New Jersey cũng không nằm trong danh sách. Nhiều người dân New York nhận thấy nó dễ đến hơn, sạch sẽ và gọn gàng hơn sân bay JFK và bạn có thời gian chờ ngắn hơn tại khu vực an ninh và nhập cảnh.

Chất lượng sống

Một nghiên cứu khác có thể khiến người Mỹ nên dừng lại và suy nghĩ là Bảng xếp hạng Chất lượng sống của Mercer, trong đó San Francisco là thành phố xếp hạng cao nhất của Mỹ chỉ đứng ở vị trí 27 trên toàn cầu. Boston (thứ 34) và Honolulu (thứ 36) cũng làm tốt, ít nhất là tương đối.

Xem thêm:

Italy: Khám phá thành phố Rome ngàn năm tuổi chỉ trong một ngày

Mercer nhìn vào các yếu tố như nền kinh tế địa phương, văn hóa, cơ sở hạ tầng y tế và giáo dục, thiên nhiên, và các dịch vụ công cộng. Các nước Châu Âu thống trị trong top 10, đặc biệt là Đức, nước có 3 thành phố nằm trong Top 10.

Điều đáng xấu hổ nhất đối với Mỹ là Vancouver, một thành phố của Canada (xếp ở vị trí thứ 5) nằm trong top 10 và thậm chí các thành phố của Canada mà không lọt vào top 10 cũng vượt xa so với các thành phố ở Mỹ: Toronto (thứ 15), Ottawa (thứ 16), và Montreal (thứ 24).

Các thành phố có chất lượng sống tốt nhất:

  1. Viên, Áo
  2. Zurich, Thụy Sỹ
  3. Auckland, New Zealand
  4. Munich, Đức
  5. Vancouver, Canada
  6. Dusseldorf, Đức
  7. Frankfurt, Đức
  8. Geneva, Thụy Sỹ
  9. Copenhagen, Đan Mạch
  10. Sydney, Australia
Hình ảnh Infographic của Bảng xếp hạng Chất lượng sống của Mercer (Ảnh chụp màn hình/Thời báo Đại Kỷ Nguyên)
Hình ảnh Infographic của Bảng xếp hạng Chất lượng sống của Mercer (Ảnh chụp màn hình/Thời báo Đại Kỷ Nguyên)

Valentin Schmid, Thời báo Đại Kỷ Nguyên tiếng Anh

Hoàng Tuấn biên dịch

Xem thêm: