Trong cuộc sống chúng ta sẽ vướng phải khá nhiều vấn đề, chẳng hạn như chuyện liên quan tới tình cảm, công việc, học tập, v.v… Vậy có gợi ý gì cho chúng ta để giải quyết mọi vấn đề hay không?

Cách tốt nhất để giải quyết mọi vấn đề chính là đừng để vấn đề xảy ra. Có lẽ nhiều người thắc mắc và cảm thấy hơi vô lý, kỳ thực khi ngẫm lại, chúng ta sẽ thấy đây là cách giải quyết tốt nhất.

Chúng ta có thể hiểu ‘đừng để vấn đề xảy ra’ như thế nào?

Thứ nhất: Chúng ta cần lập kế hoạch

(Ảnh qua agoramedia.com)

Khi lập kế hoạch, chúng ta cần lường trước mọi sự việc. Những người giỏi họ thường vạch ra những khó khăn và cách giải quyết trước. Nếu vấn đề có ập đến, họ cũng không quá bất ngờ. Ngoài ra, nó liên hệ với sự chuẩn bị. Tổng thống Mỹ Abraham Lincoln từng nói: “Nếu cho tôi sáu giờ để chặt cây, tôi sẽ dành bốn giờ để mài rìu”. Sự chuẩn bị là một yếu tố dẫn đến thành công.

Thứ hai, cân nhắc mọi chuyện

(Ảnh qua gpfarah.com)

Điều này có nghĩa không nên tùy tiện hành động hay buông ra lời nói. Nhất là lời nói, người xưa vẫn thường dạy bảo: Uốn lưỡi bảy lần trước khi nói. Trước khi nói, chúng ta cũng cần suy xét, rằng lời nói như vậy có tốt với đối phương hay không. Ngoài ra, chúng ta cũng không nên nhận xét, bình phẩm người khác.

Thứ ba, làm tốt mọi việc trong khả năng của mình

(Ảnh qua upward.blob.core.windows.net)

Đừng để mọi chuyện xảy ra đó là thực hiện tốt mọi chuyện, nhất là cần có thói quen tốt. Chúng ta cùng lấy một vài ví dụ.

Thay vì giải quyết đống lộn xộn công việc hay bài vở, hãy làm việc và học tập có kế hoạch và hiệu quả.

Thay vì cãi cọ, đừng gây ra hiểu nhầm hay làm người khác khó chịu…

Thay vì nhận lại kết quả học tập hay làm việc xấu, hãy làm tốt nhiệm vụ của mình.

Thay vì uể oải trong ngày và phải viện cà phê để tỉnh táo, hãy đi ngủ sớm vào hôm trước.

Thay vì phải đối diện với việc đi học hay đi làm muộn, hãy ra khỏi nhà sớm hơn.

Thay vì bị hỏng xe giữa đường, hãy bảo trì bảo dưỡng phương tiện của mình thường xuyên.

Chúng ta cũng có thể tự đưa ra nhiều ví dụ cho riêng mình.

Cuối cùng, nếu vấn đề đã xảy ra rồi…

(Ảnh qua under30ceo.com)

Khi vấn đề của chúng ta đã xảy ra, vậy thì hãy nhìn nhận vấn đề hay hậu quả tiếp theo của vấn đề này. Hãy kịp thời ngăn chặn trước khi tình trạng tồi tệ hơn, trước khi không thể giải quyết. Nhận ra vấn đề đã là tốt rồi, đây là lúc chúng ta cần thay đổi và trưởng thành.

Tất nhiên, chúng ta khó lường trước được những sự việc xảy ra trong cuộc đời . Thế nhưng, chúng ta vẫn thường nghe câu rằng: Thay đổi bản thân, thay đổi thế giới. Chúng ta cần suy nghĩ tích cực và sống một cuộc đời đúng nghĩa. Để cuộc sống của mình không ngập chìm trong đau khổ, chúng ta phải tự cảm thấy thoải mái và giàu có về nội tâm.

Thanh Hoa

Xem thêm: