Những bức ảnh về 9 nơi trên thế giới đã từng rất phồn hoa, tráng lệ. Nhưng nay đã dần dần trở về với tự nhiên. Thông qua những bức ảnh này, cũng không khó để hình dung nếu một ngày con người không tồn tại thì trái đất sẽ như thế nào.

1. Một trung tâm mua sắm bị bỏ hoang tại Bangkok, Thái Lan

(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)

Đây là một trung tâm thương mại tại Bangkok bị bỏ hoang vào năm 1999. Vài năm sau, một vụ cháy đã phá hỏng phần mái của tòa nhà, khi mùa mưa đến đã nhấn chìm các tầng trệt.

(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)

Vì để tránh sự sản sinh muỗi và côn trùng, người dân ở đây đã nuôi cá chép và cá nheo. Hiện tại trung tâm mua sắm này đã trở thành thành phố chìm trong hồ nước lớn nhất thế giới.

2. Đảo Hà Lan, Vịnh Chesapeake, bang Maryland, Mỹ

(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)

Đảo Netherlands là hòn đảo đông dân nhất, nằm tại Vịnh Chesapeake, với khoảng 360 cư dân. Nhưng hiện nay hòn đảo này đã bị bỏ hoang, và đang bị tự nhiên “thu hồi” lại một cách nhanh chóng. Vào năm 1994, do gió và thủy chiều không ngừng xâm lấn phía tây của đảo Netherlands, do đó người dân ở đây đều dần dần phải rời khỏi hòn đảo này. Trong ảnh chỉ còn lại trơ trọi 1 ngôi nhà, nhưng không may, nó đã bị sập vào năm 2010.

3. Ngôi nhà bị quên lãng tại Phần Lan

(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)

Sau một trận hỏa hoạn, những căn nhà ở đây đều bị thiêu rụi. Trong thời gian dài không có người tiếp quản, nơi đây đã dần dần được trở về với tự nhiên

4. Nhà máy điện nguyên tử Chernobyl, Ukraina

(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)

Năm 1986, sau khi xảy ra thảm họa hạt nhân Chernobyl, khu vực xung quanh nhà máy đều bị sơ tán hết. Ngoài ra, trong phạm vi cách nhà máy 1600 km đều bị cấm hoạt động. Thậm chí vào 20 nghìn năm sau, con người cũng không thể sống được ở đây.

Do không có người sinh sống ở đây, khu rừng bên cạnh bắt đầu lấn vào Chernobyl, khiến cho khu vực này gần giống với khu bảo tồn động vật.

Chernobyl vào năm 1990

(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)

Một bức ảnh chụp từ trên không năm 2013 cho thấy, khu rừng đã dần dần tiến vào thành phố.

(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)

5. Nhà máy khí độc cũ tại Nhật Bản (Đảo Thỏ)

(Ảnh: internet)
(Ảnh: internet)
(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)

Trong giai đoạn chiến tranh thế giới thứ 2, trên đảo Ōkunoshima, Nhật Bản có một nhà máy sản xuất khí độc. Khi chiến tranh kết thúc, nhà máy này đã bị người Nhật phá hủy và bỏ hoang. Sau đó những con thỏ được làm vật thí nghiệm để sống thử trên hòn đảo này, cho đến nay, những con thỏ ở đây đã phát triển lên rất nhiều.

6. Thành phố bị bỏ hoang tại Kolmanskop, Namibia

(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)

Kolmanskop đã từng là mỏ khai thác kim cương rất phồn vinh. Năm 1954, khi những kim cương ở đây đã bị con người khai thác hết, nơi đây bỗng trở nên hoang phế. Cho đến nay, sa mạc lại tiếp quản khu vực này và biến nó trở về với diện mạo khi xưa.

7. Biển Aral, Uzbekistan

(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)

Tại sao những chiếc thuyền lại ở trên sa mạc? Vì ở đây vốn không phải là sa mạc.

Biển Aral từng là nơi có lượng nước lớn thứ 4 trên thế giới. Nhưng hiện nay biển Aral đã bị thu hẹp 10% so với diện tích ban đầu. Do Liên Xô thực hiện dự án thủy lợi, phục vụ hoạt động tưới tiêu. Cho đến nay, ở đây đã trở thành sa mạc, với 3 hồ nhỏ, và một bầy lạc đà.

8. Fukushima, Nhật Bản

(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)

Đảo Fukushima sau khi xảy ra sự cố hạt nhân, đã khiến cho hàng ngàn người dân phải sơ tán khỏi quê hương. Nhưng đa số người dân đều không mang theo các con thú cưng của họ. Ước tính những con vật bị bỏ rơi ở đây lên tới 10 nghìn con. Cho đến nay, vẫn còn rất nhiều  những con thú cưng bị quên lãng ở đây. Tuy nhiên vẫn có rất nhiều người hảo tâm đã mang thức ăn đến cho chúng.

9. Đảo AñoNuevo, California

(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)

Đây là một hòn đảo nằm ở phía Bắc của bờ biển California. Vào đầu thế kỷ 19, hòn đảo nhỏ này được cho là nơi thích hợp để ấp trứng của sư tử biển và chim biển, vì thế nó đã được trả lại cho tự nhiên.

Ngoài ra còn có rất nhiều nơi được trở về với thế giới tự nhiên:

Công viên ở Berlin

(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)

Đại học Bennett, bị bỏ hoang năm 1978

(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)

Toàn bộ tòa nhà đã bị cánh rừng xâm lấn

(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)

Chào tạm biệt con đường sắt, thế giới tự nhiên đã về đến thị trấn này rồi.

(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)

Con đường ở Pennsylvania cũng đã được thế giới tự nhiên tiếp quản.

(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)

Khi thế giới tự nhiên muốn thu hồi lại tất cả, thì có thể sẽ như này.

(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)

Theo Secretchina
Thiên Minh biên dịch

Xem thêm: