Trong con mắt của các kiến trúc sư, một chiếc xe buýt không đơn thuần chỉ là xe buýt, mà còn là mái ấm tình thương dành cho những người vô gia cư.

Theo đưa tin từ Hawaii News Now, mới đây, công ty kiến trúc Group 70 International có trụ sở tại thành phố Honolulu, tiểu bang Hawaii, đã giới thiệu kế hoạch cải tạo những chiếc xe buýt cũ thành ngôi nhà di động dành cho người vô gia cư.

Những chiếc xe buýt này vẫn có thể hoạt động bình thường, nhưng không còn được sử dụng do đã chạy độ dài quãng đường đủ lớn. Thay vì phải nằm lại trong bãi đỗ, xe buýt cũ sẽ có cơ hội được phục vụ hơn 12.000 người vô gia cư tại Hawaii.

Xe buýt cũ sẽ không còn phải nằm yên trong bãi đỗ, mà sẽ được chuyển đổi thành ngôi nhà di động cho người vô gia cư ở Hawaii (Ảnh chụp từ Hawaii News Now video)
Xe buýt cũ sẽ không còn phải nằm yên trong bãi đỗ, mà sẽ được chuyển đổi thành ngôi nhà di động cho người vô gia cư ở Hawaii (Ảnh chụp từ Hawaii News Now video)

Hiện có ít nhất 5 chiếc xe tham gia dự án. Bà Ma Ry Kim thuộc công ty Group 70 International cho biết: những chiếc xe này sẽ được trang bị để người vô gia cư có thể sinh sống, ngủ nghỉ, tắm rửa, và thậm chí là giải trí. Và cũng giống như xe buýt, các vật liệu tái thiết đều được tài trợ từ nhiều tổ chức khác nhau. Thậm chí, bản thiết kế được trình bày đơn giản để bất cứ ai cũng có thể tham gia dự án, và những người thực hiện đều là các tình nguyện viên.

Bản vẽ thiết kế dành cho các tình nguyện viên tham gia dự án (Ảnh chụp từ Hawaii News Now video)
Bản vẽ thiết kế dành cho các tình nguyện viên tham gia dự án (Ảnh chụp từ Hawaii News Now video)
Bản vẽ thiết kế dành cho các tình nguyện viên tham gia dự án (Ảnh chụp từ Hawaii News Now video)
Bản vẽ thiết kế dành cho các tình nguyện viên tham gia dự án (Ảnh chụp từ Hawaii News Now video)

Mỗi “ngôi nhà di động” có một chức năng riêng, đó có thể là nơi nghỉ ngơi, hoặc nơi tắm gội, hoặc cũng có thể là nơi dành cho các mục đích giải trí.

Bà Ma Ry Kim trình bày ý tưởng dự án Bản vẽ thiết kế dành cho các tình nguyện viên tham gia dự án (Ảnh chụp từ Hawaii News Now video)
Bà Ma Ry Kim trình bày ý tưởng dự án (Ảnh chụp từ Hawaii News Now video)

Bà Ma Ry Kim cho biết, mục tiêu trước mắt là hoàn thành 2 chiếc xe buýt đầu tiên trong mùa hè năm nay, và dự kiến toàn bộ 5 chiếc xe buýt sẽ được hoàn tất trước khi sang năm mới.

Một chiếc xe buýt như thế này...
Một chiếc xe buýt như thế này…
...sẽ trở thành không gian sinh sống cho những người vô gia cư ở Hawaii Bản vẽ thiết kế dành cho các tình nguyện viên tham gia dự án (Ảnh chụp từ Hawaii News Now video)
…sẽ trở thành không gian sinh sống cho những người vô gia cư ở Hawaii (Ảnh chụp từ Hawaii News Now video)
Xe buýt sẽ trở thành ngôi nhà di động tiện lợi cho người vô gia cư Bản vẽ thiết kế dành cho các tình nguyện viên tham gia dự án (Ảnh chụp từ Hawaii News Now video)
Xe buýt sẽ trở thành ngôi nhà di động tiện lợi cho người vô gia cư (Ảnh chụp từ Hawaii News Now video)

Hồng Liên tổng hợp

Xem thêm: