Xe đạp là một loại phương tiện thân thiện với môi trường nhất thế giới. Bởi vì nó rất thuận tiện kể từ khi nó xuất hiện phổ biến. Gần đây, thị trấn Lidzbark Warminski phía bắc Ba Lan có một  con đường xe đạp tự phát quang vào ban đêm.

Công ty TPA Instytut Badan Technicznych Sp. Z o.o. sử dụng một loại vật liệu tổng hợp đặc biệt, ban ngày có thể tự hấp thụ năng lượng mặt trời để ban đêm có thể thắp sáng trong vòng 10 tiến đồng hồ.

▼ Đây không phải là con đường xe đạp phát sáng đầu tiên, Hà Lan cũng có thiết bị tương tự từ lâu.

con duong tu phat sang

▼ Những làn đường xe đạp Hà Lan sử dụng  bóng đèn, vì vậy mặc dù xinh đẹp, nhưng lại  phải tiêu tốn năng lượng.

con duong tu phat sang 1

▼ Ở Ba Lan, hạng mục thiết kế này rất hoàn hảo và thân thiện với môi trường, chỉ cần năng lượng mặt trời là có thể khiến cho làn đường tỏa sáng.

con duong tu phat sang 2

▼ Hy vọng rằng các địa phương khác trên thế giới cũng sẽ có những con đường xinh đẹp như vậy.

con duong tu phat sang 3

Ban đêm có thể đạp xe trên con đường phát quang như vậy thì vô cùng thích thú. Nếu các khu vực khác cũng có một cơ sở hạ tầng như vậy thì người yêu thích đạp xe sẽ tăng lên. Hơn nữa nó lại có tác dụng bảo vệ môi trường ở một mức độ nhất định. Năng lượng mặt trời được chuyển thành ánh sáng, con người còn cần phải đi một chặng đường rất dài nữa, đây mới chỉ là bước đầu tiên tiến đến thành công mà thôi.

Thiếu Kỳ

Xem thêm: