Công nương Kate, năm nay 33 tuổi, đã có 2 con, nhưng sự năng động và gu thời trang của cô khiến nhiều người phải ngưỡng mộ. Được biết, trong 2 lần sinh nở, cô đều chọn phương pháp đẻ tự nhiên chứ không phải phương pháp đẻ không đau.

Có thông tin tiết lộ cho truyền thông Mỹ phương pháp giảm béo và rèn luyện sức khỏe của Công nương Kate. Đồng thời cung liệt kê phương pháp làm đẹp và trang điểm của Công nương trong thời kỳ mang thai.

Ngày 2/5/2015, Công nương Kate rời khỏi bệnh viện St. Mary’s Hospital, London, sau khi hạ sinh bé gái Charlotte nặng 3,7kg. Sau khi sinh, Công nương Kate chỉ phải ở lại bệnh viện gần 3 giờ đồng hồ. Trước đó, có một đội bác sĩ sẵn sàng chờ lệnh, để đề phòng Công nương xuất hiện biến chứng khi sinh. Có thông tin cho biết: “Quá trình sinh nở rất thuận lợi, đã khiến mọi người rất ngạc nhiên.

Ngày 2/5/2015, Công nương Kate sinh hạ thành công bé Charlotte (Ảnh: Chris Jackson/Getty Images)
Ngày 2/5/2015, Công nương Kate sinh hạ thành công bé Charlotte (Ảnh: Chris Jackson/Getty Images)

Hai lần sinh nở, Công nương Kate đều chọn phương pháp tự nhiên này. Có thông tin tiết lộ, trước khi sinh cô đã kiên trì tập yoga để khống chế cân nặng, đồng thời kết hợp với khẩu phần ăn ít carbohydrates. Ngoài ra, cô còn rất tích cực ra ngoài hoạt động trong thời kỳ mang thai. Sức khỏe và tinh thần của Công nương Kate luôn ở trạng thái rất tốt, khiến cô cảm thấy không cần phải sử dụng phương pháp gây tê khi sinh.

Năm 2013 sau khi sinh nở lần đầu tiên, Công nương Kate chỉ mất chưa đầy 2 tháng là có thể lấy lại vóc dáng như khi chưa mang bầu. Khi đó, cô cũng lựa chọn thực phẩm ít carbohydrates, đồng thời kết hợp đi bộ, chạy bộ và tập yoga. Chuyên gia giảm béo nổi tiếng, ông Eric Westman giải thích, phương pháp giảm cân “ketogenic diet”, “Paleo diet” và “Atkins diet” đều giúp chúng ta nhanh chóng giảm béo. Nguyên lý nằm ở chỗ, cơ thể bị ép đốt cháy lượng mỡ, chứ không phải lượng đường trong cơ thể.

Ngày 17/9/2015, sau khi sinh được 4 tháng, Công nương Kate đã đi thăm trung tâm Freud Anna, London. (Ảnh: Internet)
Ngày 17/9/2015, sau khi sinh được 4 tháng, Công nương Kate đã đi thăm trung tâm Freud Anna, London. (Ảnh: Internet)

Công nương Kate trang điểm và làm đẹp như nào khi đang mang bầu?

  • Để ngăn ngừa vết nhăn trên mặt, Công nương Kate đã sử dụng Trilogy Rosehip Oil
  • Để có làn da khỏe mạnh và sáng bóng, Công nương Kate đã sử dụng “Bobbi Brown Shimmer Brick Compact Bronze”
  • Để tránh nếp nhăn khi mang thai, Công nương Kate vào trước và sau thời gian mang thai đều dùng Bio-Oil để mát xa ở vùng bụng.
  • Để có đôi mắt thanh nhã, cô dùng Urban Decay Naked Eyeshadow Palette cho vùng mắt, và Lancome Hypnose mascara để trang điểm cho lông mi.
  • Để có làn da sáng bóng và lỗ chân lông nhỏ, cô dùng Karin Herzog Oxygen Face cream
  • Để nhuộm tóc bạc, thay vì các sản phẩm hóa học, cô sử dụng loại thuốc nhuộm được làm từ là thực vật.
Ngày 20/4/2014, Công nương Kate và hoàng tử William thăm quan tại Taronga Zoo, Sydney. (Ảnh: Internet)
Ngày 20/4/2014, Công nương Kate và hoàng tử William thăm quan tại Taronga Zoo, Sydney. (Ảnh: Internet)

Theo Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung
Thiên Minh biên dịch

Xem thêm: