Đôi khi lời khuyên của người lớn là những kinh nghiêm quý báu để giúp bạn vượt qua hoạn nạn. Nhưng đôi khi lời khuyên của họ cũng có tồn tại những lầm tưởng. Giải mã 9 lầm tưởng dưới đây sẽ giúp bạn có cách xử lý chính xác nhất để sống sót.

Lầm tưởng 1: Chơi trò giả chết khi gặp một con gấu

Khi vào rừng, bất ngờ gặp con gấu to lớn, bạn sẽ xử lý thế nào?

Sai: Nằm im giả chết.

Đúng: Đứng lại, thật bình tĩnh bước lùi nhẹ nhàng. Gấu chỉ tấn công con người khi nó cảm nhận thấy sự đe dọa.

Lầm tưởng 2: Tìm kiếm nguồn thức ăn ngay lập tức nếu bị lạc vào rừng

Nếu bạn bị lạc trong rừng, điều quan trọng nhất cần làm ngay là gì?

Sai: Việc đầu tiên là tìm nhặt đồ ăn.

Đúng: Ưu tiên tìm nguồn nước và nơi trú ẩn. Đây mới là 2 thứ quan trọng nhất giúp bạn sống sót cho đến khi được cứu hộ. 6 tuần không ăn bạn vẫn có thể sống sót, nhưng không có nước và không có nơi trú ẩn, bạn sẽ không dễ dàng để tồn tại.

Lầm tưởng 3: Hút nọc độc của rắn ra khỏi cơ thể bằng miệng

Rắn cắn sẽ tạo nên tính huống vô cùng nguy hiểm. Xử lý thế nào mới đúng?

Sai: Hút hết chất độc từ vết rắn cắn bằng miệng không chỉ không lấy được nọc độc ra ngoài mà còn khiến độc tố theo khoang miệng mà tiến vào thân thể người.

Đúng: Gọi xe cấp cứu để đến bệnh viện ngay lập tức. Việc hút chất độc chỉ khiến vết thương dễ nhiễm trùng và tổn thương hơn mà thôi. Bạn nên uống nhiều nước trong giai đoạn này và chờ đợi cứu hộ.

Lầm tưởng 4: Một mái che sẽ tạo ra nơi trú ẩn tuyệt vời

Sai: Lợp tấm che để chắn mưa và nắng là yên tâm đi ngủ.

Đúng: Chỉ che chắn thôi thì chưa đủ. Để tránh chết cóng, bạn nên gom lá cây, cỏ khô để lót nền đất.

Lầm tưởng 5: Nước trong cây xương rồng có thể cứu sống bạn khỏi cơn chết khát

Mọi người thường nói rằng, lạc trên sa mạc, gặp được cây xương rồng thì sẽ không bị chết khát. Phải vậy không?

Sai: Uống nước từ bất kỳ cây xương rồng nào.

Đúng: Chỉ dùng khi biết chính xác loại xương rồng có nước uống được. Hầu hết các loại xương rồng đều chứa độc tố trong thân cây gây tiêu chảy, chóng mặt.

Lầm tưởng 6: Bất kể động vật ăn gì thì bạn có thể ăn thứ đó

Sai: Động vật ăn được thứ gì thì có nghĩa mình cũng ăn được thứ đó. Trên thực tế, những loại thực phẩm đó an toàn với động vật nhưng lại không an toàn đối với con người.

Đúng: Chỉ ăn những loại nấm, quả mà bạn đã biết

Lầm tưởng 7: Hướng Bắc sẽ là hướng rêu mọc trên thân cây

Sai: Rêu chỉ mọc ở mặt phía Bắc của thân cây.

Đúng: Rêu có thể mọc ở mọi hướng. Hãy chuẩn bị một chiếc la bàn khi đi thám hiểm.

Lầm tưởng 8: Nếu một con cá mập tấn công bạn, hãy đấm vào mũi nó

Sai: Cố đấm vào mũi cá mập.

Đúng: Hãy tấn công vào mắt và mang. Mũi cá mập đúng là rất yếu nhưng khi ở dưới nước, bạn khó mà đấm được vào mũi nó. Mắt và mang dễ tấn công hơn rất nhiều.

Lầm tưởng 9: Chà xoa lên da hoặc đặt vào bồn nước nóng nếu người đó bị đóng băng

Khi bắt gặp người bị cóng ở ngoài trời trong thời tiết lạnh giá, bạn phải làm thế nào đây?

Sai: Ngâm cơ thể họ vào bồn nước nóng.

Đúng: Tăng thân nhiệt dần dần bằng cách chườm nóng và đắp chăn để tránh shock nhiệt.

Hy vọng 9 giải mã về sự lầm tưởng này sẽ giúp bạn có được cách xử lý chính xác để bảo toàn tính mạng khi gặp tình huống khẩn cấp. Hãy học cách tự cứu mình trước khi chờ người khác đến cứu.

San San 

Xem thêm: