Chúc mừng sinh nhật, cầu hôn, tổ chức lễ cưới và thậm chí là sinh con trên máy bay… là những khoảnh khắc thú vị, bất ngờ và xúc động đã từng diễn ra ở những độ cao hàng chục nghìn mét trên không.

Trên các chuyến bay thường có không ít chuyện lạ. Lạ là bởi khó ai có thể hình dung được rằng chúng lại có thể xảy ra trong hoàn cảnh, điều kiện đặc biệt ấy dù ở dưới đất chúng đều là những chuyện hết sức bình thường. Đó thực sự là những chuyện lạ ở… trên trời.

1. Chúc mừng sinh nhật hành khách nhí

Năm 2015, khi trở về nhà sau kỳ nghỉ cùng mẹ trên chuyến bay của hãng Sothwest Airlines, bé gái 4 tuổi Mazzy Marzano đã được các tiếp viên trên chuyến bay và tất cả hành khách hát vang bài hát chúc mừng sinh nhật. Món quà mà cô bé nhận được cũng hết sức dễ thương: một chiếc vương miện làm bằng túi bánh quy và chiếc bánh sinh nhật được chế từ những cuộn giấy vệ sinh.

chuc mung sinh nhat

Nhưng vẫn còn thiếu nến sinh nhật. Các tiếp viên đã nhanh trí sử dụng chính những ngọn đèn trên máy bay, yêu cầu Mazzy thổi tượng trưng và làm tắt chúng. Mazzy bị nứt đốt cột sống và không thể di chuyển, đi lại như những cô bé khác. Món quà sinh nhật bất ngờ này đã sưởi ấm trái tim bé nhỏ của em.

2. Phi công cầu hôn tiếp viên trên máy bay

Trên chuyến bay từ Seattle đi Juneau (Mỹ), một cựu phi công tên là Eric Greener của hãng Alaska Airlines, với sự trợ giúp của các đồng nghiệp đã dũng cảm ngỏ lời cầu hôn có một không hai với người bạn gái trên độ cao hơn 10 nghìn mét. Bạn gái anh, cô Brandy Hollenbeck, tiếp viên trên chuyến bay nọ, đang trong ca làm việc. Eric tiến đến hệ thống phát thanh và bắt đầu kể về câu chuyện tình yêu của mình với Brandy trên loa. Rất trùng hợp, lần đầu tiên họ nhìn thấy nhau cũng chính là trên một chuyến bay của hãng Alaska.

phi cong cau hon 2

Eric đã trao cho bạn gái mình những lời ngọt ngào nhất: “Brandy, anh yêu em ngay từ khoảng khắc đầu tiên. Anh muốn là người đàn ông bên cạnh em đến hết cuộc đời”. Cô gái đã hết sức bất ngờ và không giấu nổi niềm hạnh phúc, lao tới vòng tay chàng trai, không chút ngần ngại trả lời “Vâng! Vâng” liên tục. Eric trao nhẫn cho cưới và nắm tay vị hôn thê giơ lên cao, tự hào tuyên bố với mọi người: “Cô ấy là vợ tôi!”.

3. Tổ chức lễ cưới trên máy bay

Trên chiếc máy bay Boeing 787 Dreamliner của hãng hàng không Scoot Airline, bay từ Singapore tới Australia, cặp đôi Bejamin Lee và Janessa Li đã chính thức nên duyên vợ chồng trước sự chứng kiến của hàng trăm hành khách. Hôn lễ giản dị nhưng rất đặc biệt ấy được cử hành giữa độ cao 12 nghìn mét.

dam cuoi may bay

Chú rể Lee giữ bí mật đến phút chót và chỉ trao nhẫn cầu hôn cho cô dâu ngay trước khi máy bay cất cánh. Sau khi cô dâu nghẹn ngào nói lời đồng ý, lập tức cả khoang hành khách vỡ òa. Các tiếp viên cắm hoa tươi, giơ cao biểu ngữ và những tấm poster chúc mừng hạnh phúc.

4. Hành khách sinh con trên máy bay

Khi chuyến bay từ sân bay quốc tế Đào Viên (Đài Loan) đi Los Angeles (Mỹ) mới cất cánh được hơn 6 giờ, một người phụ nữ mang thai 32 tuần thông báo với các tiếp viên rằng mình đã bị vỡ ối. Ngay sau đó, cơ trưởng đã quyết định hạ cánh khẩn cấp xuống Alaska để đảm bảo an toàn cho hai mẹ con người hành khách. Nhưng trước khi máy bay hạ cánh chừng nửa tiếng, đứa bé đã chào đời. Một hành khách trên chuyến bay là bác sỹ đã trực tiếp giúp người phụ nữ hạ sinh.

sinh-con-3-18100159

Trong điều kiện khó khăn như vậy, các tiếp viên đã phải dùng cả khăn giấy để vệ sinh cho mẹ và em bé. Máy bay đã phải tiếp nhiên liệu và đến Los Angeles muộn hơn 3 tiếng. Nhưng tất cả các hành khách đều không cảm thấy khó chịu chút nào, thậm chí còn tỏ ra thích thú khi lần đầu tiên được chứng kiến một sự việc như vậy trên máy bay. Có một điều lý thú là quốc tịch của đứa trẻ sẽ phụ thuộc vào giấy khai sinh được cấp ở Alaska vì được sinh ra trong không phận Mỹ.

5. Phá vỡ quy tắc vì hành khách

Charlie và Katie Heitzig mất đi cô con gái Grace 12 tuổi của mình chỉ ít lâu trước khi họ khởi hành chuyến du lịch đến Puerto Rico. Dù rất đau buồn nhưng để giữ lời hứa với cô con gái ở phía bên kia thế giới, họ vẫn quyết định tiến hành chuyến du lịch. Họ mang một người bạn thế chỗ con gái mình. Mặc dù chính sách của hãng Delta Air Lines không cho phép đổi tên trên vé, nhưng cuối cùng hãng vẫn xuất vé mới và giữ nguyên giá cũ.

6. Liên lạc khẩn cấp với hành khách

Theo AFP, trên một chuyến bay của hãng hàng không Southwest Airlines một hành khách được thông báo rằng đứa con trai 24 tuổi của bà họ bị tai nạn và đã rơi vào hôn mê sâu. Vì điện thoại của bà tắt nguồn, nhân viên của hãng bay đã chuyển lại lời nhắn từ người chồng của bà.

Ngay sau đó, người phụ nữ này mau chóng được đưa xuống máy bay. Bà được đổi vé cho chuyến bay kế tiếp để trở về nhà. Thậm chí, hành khách này còn được phục vụ bữa trưa miễn phí.

Hữu Bằng (tổng hợp)

Xem thêm: