Trong những ngày nóng nực, khi muốn uống một ly nước mát, hẳn bạn sẽ muốn bỏ vào một vài viên đá lạnh. Nhưng thêm một chút sáng tạo, bạn sẽ thấy những viên đá thật hấp dẫn khiến bạn chỉ muốn nhìn ngắm và không nỡ để nó tan chảy.

Bạn đã bao giờ nghĩ sẽ cho những bông hoa vào những khay đá, hay đổ những thức uống khác nhau để cho nó đóng băng? Để thoát ra khỏi sự nhàm chán, chúng ta cùng tham gia một trò chơi hình khối này, thử xem sự sáng tạo sẽ cho bạn những cốc nước mát tuyệt vời và hấp dẫn như thế nào.

Nội dung chính

1. Dễ dàng nhất: Hãy đóng băng cà phê!

2. Không biết có khi nào rượu vang bị thừa hay không (chắc rất hi hữu), nhưng nếu có, bạn hãy đóng băng và để dành cho ly cocktail sắp tới của mình.

3. Nếu yogurt sắp bị hỏng, bạn có thể đóng băng để giữ nó lâu hơn.

4. Đóng băng các loại nước khác nhau để có hiệu ứng vui mắt và sặc sỡ.

5. Xay nhuyễn sinh tố quả đào để tạo ra những viên đá giống những miếng đào thật hơn.

6. Để làm những viên đá dưới đây thì không cần tới khay, nhưng chúng là thành phần không thể thiếu cho những món đồ uống giải khát mùa hè!

7. Một vài bông hoa trong băng đá làm cho những chai rượu còn mát lạnh hơn nữa!

8. Vài viên đá có hoa thơm ăn được là nét điểm xuyết thú vị cho ly nước soda, vodka hay chỉ là ly nước chanh thông thường!

9. Dâu phủ sô-cô-la đông lạnh sẽ là một trong những món tuyệt vời nhất mà bạn từng nếm qua.

10. Những viên đá làm từ rượu sâm panh là sự kết hợp ngọt ngào với một ly grenadine (loại sirô pha rượu).

11. Hoặc những viên đá làm từ nước cam đậm màu ngon lành!

12. Thêm một chút cơm làm sushi vào trong khay làm đá, chẳng ai có thể nhầm lẫn với những món nhấm nháp mang phong cách Nhật Bản này.

13. Trái cây nghiền (hoặc làm nước ép) tạo ra những viên đá hỗ trợ đắc lực cho ly sinh tố của bạn.

14. Đá làm từ sô-cô-la mang đến màu nâu kiểu cách cho các loại thức uống.

15. Còn gì tuyệt hơn? Dùng sữa kèm những viên yogurt đông lạnh, đủ các mùi vị.

16. Nước chanh đông lạnh, thêm vài lá rau húng là sự lựa chọn hoàn hảo cho các loại nước giải khát mùa hè.

17. Dùng khay đá để chứa hỗn hợp bột bánh quy, nhanh chóng và đều nhau.

18. Các cục đá không nhất thiết phải là loại ăn được. Những viên lô hội đông lạnh này có thể dùng đi dùng lại nhiều lần cho các vết bỏng nắng hoặc nhiều trường hợp khác.

19. Thêm phong cách với những viên đá có kim tuyến (loại ăn được), ly nước/rượu của bạn sẽ lấp lánh và độc đáo.

Xem thêm: