Ngày nay, có vô vàn các loại son môi để các bạn gái lựa chọn, bởi vì chúng ta có hẳn một ngành công nghiệp mỹ phẩm. Thế nhưng các bạn có thắc mắc rằng cách đây hàng trăm, hàng nghìn năm, những nữ hoàng và công chúa đã làm thế nào để chăm sóc và tô điểm cho đôi môi của họ không? 

Hãy cùng khám phá 10 mẹo làm đẹp tự nhiên của các đại mỹ nhân cổ đại trong bài viết dưới đây nhé!

1. Đá và chì

Hơn 5.000 năm trước, nữ hoàng Sumerian (1 quốc gia cổ đại ở vị trí Iraq ngày nay) đã chọn những viên đá nhỏ giàu chất sắt, sau đó pha với một chút chì để tạo nên một màu son đỏ vô cùng “say đắm lòng người”.

2. Rệp son

Người Ai Cập cổ đại sử dụng xác của rệp son – một loại côn trùng thường sống trên cây xương rồng, để làm son môi hoặc thuốc nhuộm. Loại son này có màu đỏ đậm tuyệt đẹp và cực kỳ khó trôi. Đây cũng chính là loại “son” mà nữ hoàng Cleopatra đã dùng vào khoảng năm 50 trước Công Nguyên.

3. Nước bọt pha với rượu vang đỏ

Người Hy Lạp cổ đại lấy màu son môi để phân biệt một người là quý bà hay phụ nữ không đoan chính. Son môi chỉ dành riêng cho gái mại dâm. Họ dùng nước bọt trộn với rượu vang đỏ để tạo ra màu son đặc trưng của họ.

4. Phân cá sấu

Một cách làm son môi khác của những phụ nữ Hy Lạp là từ phân cá sấu. Họ thường thoa phân cá sấu hay mồ hôi cừu lên môi với mục đích làm mềm da.

5. Bột đá quý

Theo ghi chép, vào khoảng năm 3000 trước công nguyên, phụ nữ Mesopotamia cổ xưa là những người đầu tiên biết và yêu thích sử dụng son môi. Họ thường nghiền những loại đá quý thành bột và thoa các loại bột với màu sắc lung linh này lên đôi môi của họ.

6. Ong

Các nàng Geisha sẽ chấp nhận chịu đau đớn để có một đôi môi đỏ căng mọng bằng một vết ong chích. Tình trạng môi sưng sau khi bị ong đốt được xem là rất có ích đối với thói quen làm đẹp đa dạng của họ.

7. Răng

Đương nhiên họ không dùng cả hàm răng để chà lên môi, mà là cắn nhẹ môi! Đối với phụ nữ thời nữ hoàng Victoria, việc trang điểm không được tán thành. Do đó, họ thường cắn nhẹ vào môi mình để đôi môi khỏe mạnh, hồng hào và tránh rắc rối.

8. Chanh

Những người phụ nữ châu Âu di cư sang Mỹ trong quá khứ thường ngậm chanh với mong muốn có được một cặp môi căng hồng. Điều đáng tiếc là họ không nhận thức rằng thói quen này sẽ gây ra tác hại đối với hàm răng của họ.

9. Động vật thân mềm

Người ta nói rằng những phụ nữ ở đảo Thái Bình Dương dùng màu đỏ lấy từ vỏ của động vật thân mềm để tăng sự rạng rỡ cho đôi môi của họ.

Có thể thấy việc làm đẹp luôn được phụ nữ quan tâm dù xưa hay nay. Khi mọi thứ còn chưa phát triển, họ đã biết sử dụng những nguyên liệu tự nhiên để có được vẻ bên ngoài rạng rỡ hơn. Tuy kỳ lạ, nhưng đó có lẽ cũng là cách làm đẹp an toàn vì ít nhất nó không bị pha trộn những loại hóa chất nguy hiểm mà nếu dùng một thời gian lâu dài, sức khỏe sẽ bị ảnh hưởng và rất nhiều vấn đề khác xuất hiện. 

Theo Littlethings 

Ngọc Mai biên dịch

Xem thêm: