Trong cuộc sống hầu như ai cũng yêu thích, hâm mộ một điều gì đó, thần tượng một ai đó. Nhưng như những trường hợp dưới đây thì quả là hiếm gặp. Họ có thể được gọi là những người hâm mộ bền bỉ và cuồng nhiệt nhất mọi thời đại.

1. Tới tất cả các nước chủ nhà đăng cai Eurovision để xem trực tiếp cuộc thi

Eurovision là một cuộc thi ca hát có trình độ chuyên môn cao giữa các thí sinh đến từ các nước trong khu vực châu Âu. Cuộc thi thật sự rất thú vị và thu hút lượng lớn người xem mỗi khi được lên sóng. Tuy nhiên yêu thích đến mức như David Hutchison, một người đàn ông đến từ nước Anh thì quả là hiếm có. Ông đã dành 100.000 Bảng Anh đi đến các nước chủ nhà khác nhau của mỗi một mùa giải Eurovision kể từ năm 1988. Ông tự hào có mình đã được chứng kiến Celine Dion tham gia cuộc thi trước khi cô nổi tiếng. Ông cũng được thấy tất sự khởi đầu của những ban nhạc và ca sĩ nổi tiếng khác, như một ban nhạc heavy metal tới từ Phần Lan thường mặc trang phục kỳ quặc và giành được chiến thắng trong năm 2006. Thậm chí ông đã nói chuyện với các chàng trai trong ban nhạc Boyzone đình đám một thời trong giờ nghỉ giải lao giữa cuộc thi và cho biết họ rất thân thiện. Và năm nay, khi đã 56 tuổi, ông lại đang chuẩn bị bay sang Thụy Điển để theo dõi trực tiếp cuộc thi tại thành phố Stockholm.

Nhung Fan ham mo cuong nhiet nhat moi thoi dai-1

2. 16 người tham dự tất cả các trận đấu của giải Super Bowl

Giải “Siêu cúp Bóng bầu dục Mỹ” (Super Bowl) đã bắt đầu từ năm 1967 và đã từng là một hoạt động thể thao ít gây được sự chú ý (vé chỉ là 12 USD). Nhưng cho tới ngày nay, giải đấu đã trở thành một trong những sự kiện thể thao được xem nhiều nhất trên thế giới. Nhưng trên thế giới chỉ có 16 người đã tham dự tất cả các trận đấu của giải. Họ là ba nhiếp ảnh gia, tám người hâm mộ, một người trông coi sân, và đại diện một đội bóng tới từ thành phố Kansas cùng là người phụ nữ duy nhất của nhóm. Tổng giá trị của vé xem tất cả các trận của Super Bowl là 16.000 USD.

Nhung Fan ham mo cuong nhiet nhat moi thoi dai-2

3. Người duy nhất xem hầu như tất cả các trận đấu mà trong đó có cầu thủ đạt mốc 3.000 cú đánh ghi điểm trong sự nghiệp bóng chày của họ

Tiến sĩ Seth Hawkins được biết đến trong giới bóng chày Mỹ là “Tiến sĩ Fan” (Fan là người hâm mộ) bởi một lý do, ông đã tham dự hầu hết các trận đấu mà người chơi đã đạt mốc 3.000 cú đánh ghi điểm trong sự nghiệp chơi bóng của họ. Vị giáo sư nghỉ hưu bắt đầu chứng kiến cú đánh 3.000 của Hank Aaron vào năm 1970 và trải nghiệm các trận đấu ghi mốc 3.000 của nhiều cầu thủ cho tới Alex Rodriguez vào năm 2015. Trên thực tế, chỉ có hai người mà ông đã không xem được trận đấu ghi mốc 3.000 trong lịch sử bóng chày Mỹ là Stan Musial vào năm 1958 (khi ông vẫn còn ở trường trung học) và Paul Waner vào năm 1942, chỉ vài ngày sau khi ông chào đời.

Nhung Fan ham mo cuong nhiet nhat moi thoi dai-3

4. Đi thăm tất cả những con đường mang tên Album gần cuối của The Beatles

Bryan Eccleshall lại là đại diện cho người hâm mộ nhiệt tình ở Anh, ông thần tượng ban nhạc The Beatles và tỏ lòng ngưỡng mộ đối với con phố mang tính biểu tượng gắn liền với ban nhạc nổi tiếng này. Bryan đã dành tám năm để đi thăm tất cả các những đường phố có tên Abbey Road ở Anh, đó cũng là tiêu đề của album gần cuối cùng của The Beatles. Có 132 con phố mang tên như thế và Bryan đã dành hàng trăm giờ đồng hồ và hàng ngàn USD để chụp ảnh của mỗi con phố. Mặc dù chỉ có một Abbey Road có kết nối thực tế với bộ tứ The Beatles nhưng ông nói rằng mình làm vậy như để thực hiện một “dự án nghệ thuật khái niệm.”

Nhung Fan ham mo cuong nhiet nhat moi thoi dai-4

5. Du lịch tất cả các quốc gia trên thế giới mà không dùng máy bay

Đã nhiều người trên thế giới từng tuyên bố rằng họ đã tới tất cả các quốc gia trên hành tinh này. Ví dụ như James Asquith đã đến thăm 196 quốc gia khi ông 27 tuổi và cũng là người trẻ nhất đã làm được như vậy; 13 năm sau, ở tuổi 40, Gunnar Garfors tuyên bố ông đã đến thăm 198 quốc gia. Nhưng nhà vô địch hiện tại ở kỷ lục đi vòng quanh Trái đát, anh Graham Hughes, 33 tuổi, đã ghi kỷ lục theo một cách hoàn toàn đặc biệt khi đến thăm 201 nước mà không đi máy bay! Anh hoàn toàn chỉ sử dụng tàu hỏa, taxi, tàu thuyền, ô tô, và thậm chí đi bộ, với tổng số gần 260.000 km với ngân sách chi tiêu chỉ có 100 USD một tuần. Anh bắt đầu cuộc hành trình của mình vào năm 2009 tại quê nhà Liverpool, Anh và kết thúc tại khu vực bị chiến tranh tàn phá ở miền Nam Sudan.

Nhung Fan ham mo cuong nhiet nhat moi thoi dai-5

6. Xem hết 8.500 tập phim của bộ phim truyền hình dài tập

Truyền hình thế giới có những bộ phim ngàn tập rất nổi tiếng, nhưng hiếm có ai có thể xem đầy đủ trọn vẹn tất cả các tập phim của những bộ phim như vậy. Bà Gillian Metcalf xứng đáng dành được kỷ lục ở lĩnh vực này khi bà bắt đầu xem bộ phim nổi tiếng “Coronation Street” của Anh lúc mới chỉ 14 tuổi vào ngày 09 tháng 12, năm 1960 và bà đã thật sự trải qua một con đường dài cùng bộ phim. Gillian ước tính bà đã dành khoảng 4.000 giờ xem 8.500 tập phim yêu thích của mình. Thậm chí để kỷ niệm ngày cưới lần thứ 50 của mình, bà đã cùng chồng ngồi xem lại các phần. Bà thừa nhận mình có thể lãng phí rất nhiều thời gian, nhưng tìm thấy trong đó một niềm vui giúp bà thư giãn.

Nhung Fan ham mo cuong nhiet nhat moi thoi dai-6

7. Xem một chương trình âm nhạc hàng tuần trong 42 năm

Paul Eckhart là một fan hâm mộ nhạc đồng quê mang phong cách Nashville thực sự. Vì vậy, ông đã nỗ lực để được tham dự mọi buổi trình diễn vào Thứ Bảy của chương trình âm nhạc Grand Ol’ Opry trong vòng 42 năm qua, gần bằng đúng một nửa cuộc đời mình. Sự trung thành này đã giúp ông có được chỗ đậu xe riêng tại nơi biểu diễn, một chỗ ngồi hàng ghế đầu, và một tấm bảng kỷ niệm. Ở tuổi 83, ông cảm thấy đã đến lúc phải “nghỉ hưu” vào mỗi cuối tuần nhưng ông hứa sẽ vẫn đến thường xuyên khi ông có thể.

Nhung Fan ham mo cuong nhiet nhat moi thoi dai-7

8. Huyền thoại bóng rổ đi xem ban nhạc Grateful Dead hơn 850 lần

Và có lẽ đây cũng là fan hâm mộ nhạc rock cao nhất thế giới. Bill Walton không chỉ là một huyền thoại của giải NBA mà còn fan cuồng nhiệt của ban nhạc Grateful Dead. Trong thực tế, cựu tuyển thủ cao 2,11m này khẳng định đã đi xem ban nhạc biểu diễn ít nhất là 859 lần, bắt đầu từ một chương trình vào năm 1967 và kết thúc với buổi biểu diễn cuối cùng của họ vào năm 2015.

Nhung Fan ham mo cuong nhiet nhat moi thoi dai-8

9. Xem Star wars liên tục trong 46 giờ

Jim Braden tời từ thành phố Austin, bang Texas, Mỹ có thể được coi là một trong những fan hâm mộ bộ phim “Chiến tranh giữa các vì sao” (Star Wars) cuồng nhiệt nhất. Vì anh là người chiến thắng cuộc thu kỳ lạ của rạp chiếu phim Alamo Drafthouse. Người thi đấu sẽ phải ngồi xem tất cả các phần của bộ phim và lặp đi lặp lại liên tục mà không được nhắn tin, ngủ hay nói chuyện. Braden đã đánh bại bốn kẻ cuồng tín khác bằng cách xem liên tục 9 lần lặp, với tổng số 46 giờ chỉ có ngồi xem “Chiến tranh giữa các vì sao”.

Nhung Fan ham mo cuong nhiet nhat moi thoi dai-9

10. Tham dự các suất diễn của cùng một vở nhạc kịch 100 lần

Joann Pettiford tới từ Melbourne, Úc yêu vở nhạc kịch “Wicked” hơn tất cả những fan hâm mộ khác. Trên thực tế, cô đã dành khoảng 10.000 USD cho tiền vé xem các buổi biểu diễn và đã xem 100 lần kể từ năm 2008 bằng cách tham gia nhiều chương trình lưu diễn của vở nhạc kịch nhất khi cô có thể. Cô đã được cung cấp một chỗ ngồi miễn phí của nhà sản xuất chương trình số 100 và cho biết cô sẽ tiếp tục đi xem nhiều nhất có thể.

Nhung Fan ham mo cuong nhiet nhat moi thoi dai-10

Theo Oddee
Thu Hiền

Xem thêm: