Người dân muốn vào sòng bạc phải nộp thuế, in quốc ca trên đồng tiền, bị phạt nếu cởi trần ở trong nhà… là những điều đặc biệt có một không hai ở quốc đảo Singapore.

1. Vào sòng bạc phải nộp tiền

Công dân Singapore phải nộp tiền để được vào sòng bạc. Ảnh: CNN
Công dân Singapore phải nộp tiền để được vào sòng bạc. Ảnh: CNN

Bất kì công dân nào đặt chân vào casino đều phải nộp 100 đô la Singapore. Đây cũng là quốc gia duy nhất trên thế giới áp dụng điều luật này. Tuy nhiên, người nước ngoài thì được vào ra casino thoải mái. Nhiều người Singapore đã bị phạt, thậm chí bỏ tù khi cố gắng dùng giấy phép lao động của người nước ngoài vào chơi bạc.

2. In quốc ca trên tiền

Lời quốc ca được in trên đồng 1000 đô la Singapore. Ảnh dẫn qua Yan News.
Lời quốc ca được in trên đồng 1000 đô la Singapore. Ảnh dẫn qua Yan News.

Long yêu nước của người Singapore khiến nhiều người ngưỡng mộ. Người ta đã dành nguyên một mặt của tờ tiền 1000 đô la Singapore để in toàn bộ lời bài hát quốc ca.

3. Người dân đi bộ nhanh nhất thế giới

Người Singapore đi bộ nhanh nhất thế giới. Ảnh: CNN
Người Singapore đi bộ nhanh nhất thế giới. Ảnh: CNN

Người ta đã tiến hành một nghiên cứu cho thấy dân Singapore là những người đi bộ nhanh nhất thế giới. Trung bình, mỗi người Singapore chỉ mất 11,7 giây để đi hết 20 mét, tương đương với vận tốc hơn 6,5 km/h.

4. Ở trong nhà cũng không được khỏa thân

Trừ lúc đi tắm, người Singapore không được phép khỏa thân, thậm chí cởi trần ngay cả khi họ đang ở nhà mình. Nếu bị phát hiện, bạn sẽ bị khởi tố về tội khiêu dâm và phạt tiền rất nặng. Tất nhiên người tố giác cũng phải có bằng chứng cụ thể.

5. Giữ chỗ ngồi bằng giấy ăn

Với một mẩu giấy ăn bạn có thể giữ được chỗ ngồi. Ảnh: Internet.
Với một mẩu giấy ăn bạn có thể giữ được chỗ ngồi. Ảnh: Internet.

Để báo rằng chỗ đã có người ngồi, dân Singapore đặt một tờ giấy ăn bàn hoặc ghế để ngầm báo hiệu với người đến sau. Đó là một mật hiệu mà mọi người dân ở xứ này chỉ cần nhìn là hiểu. Đặt một tờ giấy ăn lên ghế và bạn sẽ không còn lo mất chỗ nữa, quá đơn giản phải không?

6. Đất nước của những luật lệ

Đến Singapore bạn phải tuân thủ rất nhiều luật lệ. Ảnh dẫn quan Zing News.
Đến Singapore bạn phải tuân thủ rất nhiều luật lệ. Ảnh dẫn quan Zing News.

Đến Singapore, tốt nhất bạn nên học thuộc lòng trước một số quy tắc luật lệ cơ bản. Người dân ở quốc đảo này chấp hành luật lệ rất nghiêm túc. Có nhiều điều luật mới nghe qua thật sự rất hà khắc: không được nhai kẹo cao su, không cho chim ăn, bị phạt 150 USD nếu không xả nước nhà vệ sinh, không được hôn nhau ngoài phố, không hút thuốc lá nơi đông người, cấm uống nước trên tàu điện ngầm… Trên khắp thành phố, đâu đâu cũng có thể bắt gặp những biển cấm như vậy.

7. Vườn nhân tạo

Vườn nhân tạo khổng lồ ở Singapore. Ảnh: Internet.
Vườn nhân tạo khổng lồ ở Singapore. Ảnh: Internet.

Khu vườn này có tên gọi là “Gardens By The Bay”, có diện tích lên tới 101 ha, xây dựng nên trên nền một khu đất hoang ở trung tâm Singapore, giáp vịnh Marina nổi tiếng. Chính phủ đã tiêu tốn khoảng 1 tỷ USD và 4 năm ròng để tạo ra khu vườn khổng lồ này. Toàn bộ khu vườn có tới hơn 500.000 loại cây cỏ được mang về từ khắp nơi trên thế giới. Hệ thống kính mái vòm của vườn cũng có thể tái hiện lại tất cả các dạng khí hậu trên thế giới.

8. Chính phủ đứng ra làm mai mối

Dịch vụ mai mối của chính phủ. Ảnh dẫn qua Zing News
Dịch vụ mai mối của chính phủ. Ảnh dẫn qua Zing News

Thông thường, ở nước khác các công ty tư nhân sẽ cung cấp dịch vụ mai mối. Nhưng ở Singapore, có hẳn một công ty của nhà nước đứng ra tổ chức việc này. Những công dân trên 30 tuổi còn độc thân sẽ nhận được lời mời tham gia chương trình mai mối do bộ phận phát triển xã hội SDU của Singapore tổ chức. Mức phí để trả cho dịch vụ này cũng rất rẻ: chỉ 10 đô la Singapore mỗi năm.

9. Khuyến khích việc tử tế

Logo của chiến dịch khuyến khích việc tử tế ở Singapore. Ảnh: Internet.
Logo của chiến dịch khuyến khích việc tử tế ở Singapore. Ảnh: Internet.

“Chiến dịch lòng tốt” (Singapore Kindness Movement) là tên gọi của một cuộc vận động ra đời từ năm 1997, được cựu Thủ tướng Goh Chok Tong khởi xướng. Mỗi công dân Singapore được chính phủ khuyến khích và tạo cơ hội tối đa để làm việc tốt, thể hiện sự quan tâm tới đồng loại. Điểm khởi động của chiến dịch này là ở các trường học. Cũng bởi thế mà khi đến Singapore, bạn luôn cảm nhận được sự thân thiện, chào đón nhiệt tình của người dân nơi đây, dù họ là người gốc Ấn hay gốc Malaysia.

Hữu Bằng (tổng hợp)

Xem thêm: