Chưa rõ liệu Axon M có thể thành công hay không, nhưng rõ ràng đây là một trong những chiếc smartphone độc và phá cách nhất trên thị trường hiện nay.

Xu hướng smartphone tiếp theo mà các “ông lớn” như Apple, Samsung sẽ theo đuổi là gì? Có một số tin đồn cho rằng nó sẽ là những chiếc “smartphone gập”. Tất nhiên, để tiến hành một cuộc thay đổi “vô tiền khoáng hậu như vậy”, còn rất nhiều vấn đề mà họ phải cân nhắc và xem xét thật kỹ.

Thế nhưng ZTE (Trung Quốc) là người tiên phong tung ra thị trường sản phẩm ZTE Axon M – smartphone với hai màn hình màu đầu tiên trên thế giới.

ZTE Axon M được trang bị 2 màn hình LCD 5,2 inches đặt cạnh nhau, tách biệt bởi phần bản lề, độ phân giải full-HD 1920×1080, kính cường lực Gorilla Glass thế hệ 5. Người dùng có thể gập smartphone này lại để bỏ vào túi quần một cách dễ dàng, và lật nó ra khi có nhu cầu mở rộng diện tích hiển thị. Khi để hai màn hình cạnh nhau, Axon M có kích thước màn hình 6.75 inch, tương đương một chiếc tablet Nexus 7.

Vậy hai màn hình của Axon M sẽ có tác dụng gì?

Ngoài khả năng đóng dễ dàng nhờ bản lề linh hoạt, ZTE đã tích hợp ba chế độ màn hình để người dùng tùy ý điều chỉnh theo nhu cầu của bản thân:

Chế độ A (Extend): 

Cho phép trải rộng nội dung lên cả hai màn hình, để bạn có thể xem được nhiều nội dung hơn, thoải mái hơn. Hai màn hình 5,2 inch Full HD của ZTE Axon M sẽ ghép lại thành một màn hình lớn kích thước khoảng 7 inch. Chế độ này giúp bạn vừa xem Youtube đồng thời vừa bình luận mà không sợ không gian giao diện trên màn hình bị hẹp đi. ZTE cho biết họ đã tối ưu  hóa chế độ này trên 80 ứng dụng phổ biến.

Chế độ AA (Mirror):

Ở chế độ này thì cả hai màn hình ZTE Axon M đều hiển thị như nhau. Cả hai màn hình chung một nội dung và nếu bạn thao tác trên màn hình này thì màn hình kia cũng diễn ra y hệt. Bạn có thể sử dụng chế độ này khi gập đôi máy để trên bàn để thuyết trình, hay để cùng xem một video với bạn bè mà không cần nhìn chung vào một màn hình.

Chế độ AB (Dual): 

Đây có lẽ là chế độ hữu dụng nhất đối với hai màn hình của ZTE Axon M khi bạn có thể chạy hai ứng dụng riêng biệt ở hai màn hình. Đồng thời bạn cũng sẽ thao tác các nội dung giữa hai ứng dụng một cách dễ dàng, đặc biệt ở các thao tác như Copy-Paste.

Về cấu hình, ZTE Axon M chạy bộ vi xử lý cao cấp của Qualcomm là Snapdragon 821. Đây là con chip rất mạnh, chỉ thua Snapdragon 835. Kèm theo đó là RAM 4G, bộ nhớ trong dung lượng 64G cùng hệ điều hành Android 7.1.2 Nougat

Máy trang bị cảm biến vân tay tích hợp trên nút home, cổng audio 3,5-mm và USB type-C. Kích thước điện thoại 150,8 x 71,6 x 12,1 mm, khối lượng 230 gram.

Về camera, máy sử hữu 1 camera duy nhất kiêm nhiệm vụ của cả camera chính lẫn camera selfie. Nó có độ phân giải 20MP, khẩu độ f/1.8, quay phim 4K và công nghệ lấy nét theo pha.

Khi gập đôi máy lại và xoay màn hình chứa camera về phía trước hay về phía sau, bạn sẽ có camera chính hay camera selfie.

Dung lượng pin là 3180mAh, hỗ trợ sạc nhanh qua cổng USB-C với công nghệ Quick Charge 3.0, con số khá khiêm tốn khi máy mang trên mình tới hai màn hình độ phân giải cao. Tuy vậy ZTE vẫn tự tin đảm bảo rằng pin sẽ sử dụng được trong một ngày.

Một nhược điểm của Axon M còn ở việc thân máy quá dày, 12,1 mm, gần gấp đôi iPhone 7. Các phím cứng và khay cắm sim được dồn sang cạnh trái.

ZTE sẽ bán Axon M qua nhà mạng AT&T (Mỹ) và Docomo (Nhật Bản) với giá khoảng 725 USD.

Cấu hình cơ bản của ZTE Axon M

  • Màn hình (màn hình thứ hai tương tự màn hình chính): LCD 5,2-inch, 1920×1080, mật độ điểm ảnh 426 PPI, Gorilla Glass 5
  • CPU Qualcomm Snapdragon 821
  • 4GB RAM
  • Bộ nhớ trong 64GB
  • Camera: 20MP f/1.8, quay video 4K@30fps
  • Kết nối: Bluetooth 4.2, WiFi 802.11 a/b/g/n/ac, USB-C
  • Pin dung lượng: 3180mAh, QuickCharge 3.0
  • Kích thước: 150,8 x 71,6 x 12,1mm
  • Cân nặng: 230g
  • Hệ điều hành: Android 7.1.2 Nougat

Với thiết kế độc đáo và nhiều tính năng ưu việt, không rõ liệu ZTE có làm nên được một “cuộc cách mạng” trong thiết kế điện thoại hay không?

Video:

Sơn Tùng