Ở các nước phát triển, khi luyện tập các môn thể thao như đạp xe đạp hay chạy bộ, người ta thường sử dụng thiết bị GPS trên điện thoại để ghi lại quãng đường. Thiết bị GPS trên máy sẽ hiển thị quãng đường để họ có thể kiểm tra xem mình đã đi bao xa.

Nhưng không thể ngờ rằng, ngoài tác dụng làm bản đồ dẫn đường, thiết bị này còn có thể được sử dụng để vẽ tranh trên bản đồ! Stephen Lund một nghệ sĩ không chỉ có thể coi bản đồ như một bức vẽ, mà anh còn biến thiết bị theo dõi hành trình bằng đạp xe trên GPS hoạt động như một chất màu. Anh đã đạp xe đạp đến các ngóc ngách trên đường phố và vẽ những bức tranh nguệch ngoạc GPS lớn nhất thế giới.

ve tranh bang dinh vi gps
(Ảnh: Stephen Lund)

Năm ngoái, Stephen Lund đã bắt đầu cuộc sáng tạo này.

ve tranh bang dinh vi gps
(Ảnh: Stephen Lund)

Anh đã từng đạp xe tới bờ Đại Tây Dương ở Canada, từ thành phố Victoria đến thủ đô London Vương Quốc  Anh, đạp xe đến nhiều nơi trên toàn thế giới. Tổng cộng quãng đường đi của anh là 22.300 km.

ve tranh bang dinh vi gps
(Ảnh: Stephen Lund)

Vẽ bức tượng Chúa Giê-su với đôi cánh tay rộng lớn cũng không phải là một vấn đề.

ve tranh bang dinh vi gps
(Ảnh: Stephen Lund/Internet)

Dưới đây là một số tác phẩm của anh. Hẳn bạn cũng có thể thấy, mỗi bức ảnh đều có liên quan ít nhiều tới vùng đất mà anh “vẽ” bằng GPS.

ve tranh bang dinh vi gps
(Ảnh: Stephen Lund/Internet)
ve tranh bang dinh vi gps
(Ảnh: Stephen Lund)
ve tranh bang dinh vi gps
(Ảnh: Stephen Lund)
ve tranh bang dinh vi gps
(Ảnh: Stephen Lund)
(Ảnh: Stephen Lund)
(Ảnh: Stephen Lund)
(Ảnh: Stephen Lund)
(Ảnh: Stephen Lund)
(Ảnh: Stephen Lund)
(Ảnh: Stephen Lund)
(Ảnh: Stephen Lund)
(Ảnh: Stephen Lund)
(Ảnh: Stephen Lund)
(Ảnh: Stephen Lund)

Để hoàn thành một bức tranh mất rất nhiều thời gian và công sức, không phải ai cũng có thể kiên trì và sáng tạo được như vậy!

Theo Letu
My My biên dịch

Xem thêm: