Nhiếp ảnh gia Alexey Kljatov đã phát triển một kỹ thuật mới, cho phép ghi lại vẻ đẹp của những bông tuyết nhỏ.

Từ cánh cửa ban công rộng mở, Alexey Kljatov đã chụp lại hình ảnh hoa tuyết trên mặt kính. Qua lớp cửa kính, ông đã chiếu sáng những bông tuyết nhỏ với ánh đèn LED, đồng thời dùng vải len tối màu làm nền. Phương pháp được ông sử dụng khá đa dạng, đôi khi, thay vì đèn Led, ông cũng tận dụng cả ánh sáng tự nhiên.

Mỗi hoa tuyết đều mang hình dáng và vẻ đẹp riêng. Những tấm hình của Alexey cho phép chúng ta được chiêm ngưỡng kỳ quan thiên nhiên bé nhỏ mà chúng ta khó có cơ hội ngắm nhìn.

Hình dáng những bông tuyết thay đổi khi di chuyển trong bầu khí quyển, trong quá trình đó, chúng tự hình thành hình dạng của riêng mình.