Những bóng hồng rực rỡ của thế giới qua ống kính nhiếp ảnh 100 năm trước sở hữu vẻ đẹp không hề kém cạnh so với thời hiện đại chúng ta. Ngắm nhìn họ, có lẽ bạn sẽ nghĩ rằng nhan sắc của những người phụ nữ này đem lại những cảm xúc thật khác lạ.

Edwardian là cách gọi của phong cách thời trang giữa cuối những năm 1890 và 1914 hoặc đầu những năm Thế chiến I. Lịch sử thời trang của giai đoạn này mang phong cách sang trọng và  rất phóng khoáng. Những người phụ nữ phương Tây trong giai đoạn này cũng rất chú trọng tới việc làm đẹp và giữ cho mình hình ảnh quyến rũ và hấp dẫn nhất có thể. Phục sức của họ khá cầu kỳ nhưng chỉn chu, càng làm nổi bật lên phong thái của một người phụ nữ đẹp và chuẩn mực lúc bấy giờ. Cùng ngắm nhìn những bức hình về vẻ đẹp của phụ nữ cách chúng ta 100 năm trước nhé!

image01

1. Lily Elsie – nữ ca sĩ, diễn viên Anh nổi tiếng từ một số bộ phim âm nhạc hài và là một trong những phụ nữ chụp nhiều ảnh nhất những năm 1900.

image04

2. Gladys Cooper là nữ diễn viên người Anh xinh đẹp, có sự nghiệp kéo dài 7 thập kỷ trên nhiều lĩnh vực như sân khấu, phim ảnh và truyền hình.

image07

3. Marie Doro (1882-1956) là nữ diễn viên đời đầu thể loại phim câm của điện ảnh Mỹ.

image02

4. Rita Martin  (1875-1958) là nữ nhiếp ảnh gia tài năng, xinh đẹp trong những năm 1900.

image03

5. Geneviève Lantelme (1882-1911) là diễn viên sân khấu, nhà hoạt động xã hội và biểu tượng thời trang người Pháp.

image08

6. Ethel Clayton (1882-1966) là diễn viên phim câm người Mỹ từng xuất hiện tới 180 lần trên màn hình vô tuyến thời đó.

image06

7. Nữ diễn viên ballet Nga nổi tiếng, Anna Pavlovna . Bà là  nữ nghệ sĩ ballet đầu tiên đi vòng quanh thế giới và đem ballet đến cho những người chưa bao giờ được thưởng thức.

image09

8. Otéro – một vũ công, diễn viên nổi tiếng người Mỹ.

image10

9. Julia James (1890-1964) là nữ diễn viên sinh ra tại London, Anh. Bà sở hữu đôi mắt to tròn, hút hồn người đối diện và khóe môi nhỏ, xinh xắn.

image11

10. Billie Burke (1884-1970) là nữ diễn viên tiếng tăm trên sân khấu Broadway, Mỹ.

image00

11. Camille Clifford (1885-1971) là nữ diễn viên sân khấu gốc Bỉ có thân hình đồng hồ cát với vòng eo chưa đầy 46 cm.

image12

12. Ethel Barrymore (1879-1959) là diễn viên kịch và điện ảnh có phong cách, giọng nói đặc biệt, được tôn là “đệ nhất phu nhân” của nhà hát Mỹ.

image05

13. Aida Overton Walker (1880-1914) là ngôi sao Mỹ gốc Phi vừa xinh đẹp vừa đa tài khi đóng vai trò là diễn viên, ca sĩ, vũ công và biên đạo múa cho các chương trình tạp kỹ.

Ảnh: thông qua soha, zing
Tổng hợp